|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Xuất khẩu quí III có kết quả tích cực hơn so với dự báo

19:56 | 02/10/2020
Chia sẻ
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới làm đứt gãy thương mại quốc tế, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương là một điểm sáng trên thế giới.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kì tháng 9/2020 chiều 2/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 27,5 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kì năm 2019. 

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 202,9 tỉ, tăng 4,2% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

"Con số 4,2% này chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra nhưng xét so với các nước xung quanh, trong bối cảnh dịch COVID-19 đây là kết quả đáng kích lệ".

Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu, mức thặng dư ước đạt 17 tỉ USD, xuất khẩu quí III có kết quả tích cực hơn so với dự báo trước đây do bước đầu kiểm soát dịch COVID-19, đạt được xuất khẩu trung bình các tháng quí III khoảng 26,6 tỉ USD, tăng đến 34% so với quí II, kịch bản xuất khẩu cả năm trong 3 tháng cuối năm sẽ tăng lên", Thứ trưởng chia sẻ.

da giày - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại họp báo Chính phủ thường kì tháng 9/2020. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới làm đứt gãy thương mại quốc tế, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương là một điểm sáng trên thế giới. 

Tính chung 9 tháng, có 30 mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 1 tỉ USD, cùng kì năm 2019, chỉ có 26 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch hơn 1 tỉ USD; 5 mặt hàng xuất khẩu hơn 10 tỉ USD. 

Kim ngạch nhập khẩu giảm 0,8%, chủ yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,5%. Xuất siêu đạt kỉ lục, gần 17 tỉ USD. Điểm ấn tượng là xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng 20,2%, nhanh hơn FDI; nông nghiệp phấn đấu vượt mức xuất khẩu 41 tỉ USD.

"Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; với nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu dồi dào, là cơ sở tiền đề quan trọng để thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và ổn định xã hội. 

Người nông dân “được mùa, được giá”. Năng suất lúa tăng 0,9 tạ/ha. Sản lượng thu hoạch nhiều loại cây ăn quả, cây công nghiệp tăng mạnh như điều tăng 17,8%; vải tăng 15%; nhãn tăng 12,4%; thanh long tăng 8,4%...., Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Như Huỳnh