Thu nhập thấp không đáng sợ. Điều khiến nhiều người mệt mỏi là cảm giác tháng nào cũng cố gắng nhưng tiền vẫn không ở lại. Bạn có thể không tiêu hoang, thậm chí còn khá tiết kiệm, nhưng tài chính vẫn không cải thiện. Nếu đang ở trong trạng thái đó, rất có thể bạn chưa đi đúng hướng ngay từ bước đầu tiên.
Thu nhập thụ động đang trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong những năm gần đây. Không ít người bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo như “kiếm tiền ngay cả khi ngủ” hay “không cần làm vẫn có tiền”.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, để đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao, chúng ta phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, làm chủ được công nghệ, phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.
Thu nhập bình quân của nhân viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nửa đầu năm đã tăng 11,7% so với cùng kỳ trong khi lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng 11,1%.
Theo thống kê của GSO, những ngành kinh tế có thu nhập bình quân lao động cao nhất là hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với 9,608 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ Samsung, những ông lớn khác trong ngành chip của Hàn Quốc như SK Hynix cũng làm điều tương tự trước sự dòm ngó của các đối thủ trong và ngoài nước.