|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thống đốc NHNN: Tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu đến hết tháng 9 ở mức 8,61%

10:02 | 17/11/2017
Chia sẻ
Nếu tính cả các khoản nợ tiềm tàng trở thành nợ xấu, nợ xấu nội bảng và nợ xấu bán cho VAMC thì tổng nợ xấu toàn hệ thống khoảng 566.000 tỷ giảm so với con số 600.000 tỷ cuối năm 2016, chiếm tỷ lệ khoảng 8,61% tổng dư nợ.
thong doc nhnn ty le no xau va no tiem an tro thanh no xau den het thang 9 o muc 861
Thống đốc NHNN: Tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu đến hết tháng 9 ở mức 8,61%

Nợ xấu có thực chất dưới 3%?

Trong phiên chất vấn ngày 17/11, Thống đốc cho biết nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 9 là 2,34% giảm so với mức 2,46 % ở cuối 2016. Nếu đánh giá một cách thận trọng tính cả các khoản nợ tiềm tàng trở thành nợ xấu, nợ xấu nội bảng và nợ xấu bán cho VAMC thì tổng nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức 566.000 tỷ giảm so với con số 600.000 tỷ cuối năm 2016, chiếm tỷ lệ khoảng 8,61%, cuối năm trước tỷ lệ này là 10%.

Sẽ xếp hạng tín dụng nhưng không công khai với người dân

Trả lời câu hỏi về xếp hạng tín nhiệm các tổ chức tín dụng của đại biểu Bùi Thị Hiền Mai (Hà Nội), Thống đốc cho biết hiện NHNN vẫn tiếp tục thực hiện việc xếp hạng tín nhiệm theo Quyết định 06 nhưng do có một số vấn đề còn chưa hợp lý nên NHNN cũng đã soạn thảo Dự thảo thay thế. Trong đó, việc đánh giá phân loại không chỉ là thực hiện đối với các ngân hàng thương mại cổ phần mà còn các ngân hàng thương mại nhà nước, các TCTD ngân hàng và phi ngân hàng, các tiêu chí đánh giá được sử dụng cả định lượng và định tính.

Việc công bố công khai chỉ số tín nhiệm này chỉ áp dụng trong phạm vi các TCTD mà không công khai ra bên ngoài. Theo Thống đốc, việc xếp hạng này chỉ nhằm mục đích quản lý nhà nước, căn cứ để NHNN đánh giá mức độ an toàn, rủi ro, cảnh báo sớm đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng.

thong doc nhnn ty le no xau va no tiem an tro thanh no xau den het thang 9 o muc 861 Hết tháng 7/2017, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức 2,51%

Tính đến cuối tháng 7/2017, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức là 2,51% tăng nhẹ so với mức cuối năm 2016 là 2,46% và ...

Trúc Minh