Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án gây lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, nâng tổng số bị can lên 10 người.
Ngày 25/12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 2943/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp.
Việt Nam dự kiến kết thúc thời kỳ dân số vàng vào năm 2036, sớm hơn ba năm so với các tính toán trước đây, để chuyển sang giai đoạn dân số già và siêu già.
Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025 bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành đồng bộ với các luật, hoàn thành chậm nhất trong quý I/2026.
Ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới gây khó doanh nghiệp xuất khẩu lao động, qua đó nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng.
Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 dự kiến chạm mốc 900 tỷ USD vào khoảng 22 - 26/12 và cả năm ước đạt 920 tỷ USD, Việt Nam thuộc nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ từ năm 2028, việc quản lý hạn ngạch phát thải khí nhà kính sẽ được triển khai chính thức và bắt buộc trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp.
Phó chủ tịch Quốc hội cho biết sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, cấp có thẩm quyền chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập, chia tách tỉnh, xã và sẽ giữ ổn định trong nhiều năm tới.
UBND TP HCM đề xuất làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn đầu tư dự kiến 84.753 tỷ đồng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đơn vị này đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ để người lao động có thêm ngày nghỉ, giúp tái tạo sức lao động, nâng cao sức khoẻ và tinh thần.
Đơn vị xây dựng đề án đề xuất lập vùng phát thải thấp (LEZ) ở trung tâm TP HCM từ đầu năm 2027, lùi một năm so với kế hoạch nhằm ưu tiên chuyển đổi xanh trước tại Côn Đảo, Cần Giờ.
Theo chuyên gia HSBC, 2026 sẽ tiếp tục là một năm Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, nhưng cũng không thiếu những cơ hội. Việc tìm được điểm cân bằng sẽ giúp đưa quốc gia bước vào một kỷ nguyên mới vững mạnh hơn.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.