Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Liên quan đến vụ cán bộ đánh golf trong giờ hành chính, ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm theo quy định.
Tòa tuyên ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù do nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng; ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù; cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng 5 năm tù.
Bị can Phạm Đình Cự và bị can Đỗ Duy Vinh biết Công ty Cổ phần Pymepharco thuộc trường hợp phải thu hồi đất, nhưng vẫn làm các thủ tục cho Công ty này chuyển nhượng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Nói lời sau cùng, cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long "gửi lời xin lỗi đến tất cả", xin khoan hồng cho các bị cáo là bác sĩ, nhân viên y tế với mức án thấp nhất.
Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị đề nghị 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15-16 năm tù do Đưa hối lộ; tổng cộng 30 năm.
VKS đánh giá đây là vụ tham nhũng có hệ thống, cán bộ tha hóa biến chất đã gây sai phạm "nhức nhối"; đề nghị tòa tuyên ông Long 19-20 năm tù do nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng.
Theo người phát ngôn Bộ Công an, Bộ Công an luôn theo chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhân dân.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngày 3/1, đơn vị đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh do xét thấy hậu quả do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục, không còn nguy hiểm cho xã hội.
Quá trình điều tra xác định, bị can thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2017 đến năm 2021, khi đó ông Ngô Quốc Trưởng giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.
Ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố liên quan.
Cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến khai đồng ý nhận 27 tỷ đồng do nghĩ Việt Á muốn "chia sẻ lợi nhuận", song để giấu việc này ông sử dụng tài khoản đi mượn.
Ông Chu Ngọc Anh khai rằng có ý định trả lại nhưng chưa thực hiện được. Các tháng sau chống dịch căng thẳng nên cựu Chủ tịch Hà Nội không nhớ để trả cho doanh nghiệp.
Tổng Giám đốc Việt Á khai rành rọt việc trực tiếp đưa ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD, đưa ông Nguyễn Thanh Long hơn 2,2 triệu USD và 4 tỷ đồng tiền mặt,...
Sau hơn 20 tháng dẫn dắt Nam Long, CEO Lucas Ignatius Loh Jen Yuh đã đưa doanh nghiệp đi từ tâm điểm hoài nghi về khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số 14.000 tỷ đến việc xác lập kỷ lục 9.300 tỷ chỉ trong 10 tháng.