Ông Gregg Doud, trưởng nhóm đàm phán nông nghiệp của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ nhận định “Thẳng thắn mà nói, thịt heo đang trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc chiến thương mại”.
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục mang đến cơ hội cho ngành thịt heo của Anh khi sự hiện diện gia tăng cho thấy những gặt hái từ các thỏa thuận thương mại xuất khẩu.
Heo, thịt heo và nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam sẽ được nhập khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau khi nước này hoàn tất thủ tục các đánh giá rủi ro.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Brazil, tác động từ việc điều chỉnh mức thuế quan do cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có những tác động chung tới giá cả của một số mặt hàng nông sản trên thế giới trong thời gian tới.
Trung Quốc vừa tuyên bố áp thuế tới 25% đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, nhằm trả đũa chính sách thuế vừa qua của nước này đối với sản phẩm thép và nhôm.
Sau thông tin Tổng thống Mỹ có thể đánh thuế 60 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc ngay lập tức đáp trả bằng kế hoạch áp thuế với các mặt hàng của Mỹ, như thịt heo, nhôm, hoa quả,…
VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế của Masan năm 2018 tăng tới 74% được dẫn dắt bởi tăng trưởng mạnh ở mảng thực phẩm và đồ uống, giá kim loại cao hơn và lợi nhuận được chia từ công ty liên kết.
Đề xuất này được ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM nêu ra tại Hội nghị tham tán thương mại do Bộ Công thương tổ chức tại TP.HCM sáng nay 26.2.
Thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hoá Trung Quốc hiện đã lên tới 145%, cao hơn nhiều so với mức mà nhiều nhà kinh tế cho rằng có thể huỷ hoại thương mại Mỹ - Trung.