|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thiếu thịt trước Tết Nguyên đán, hàng loạt ngân hàng Trung Quốc dùng thịt heo để thu hút khách hàng

12:03 | 19/12/2019
Chia sẻ
Trao những suất thịt heo đắt tiền như một phần quà cho việc mở tài khoản là tuyệt chiêu quảng cáo mới nhất đang được một số ngân hàng địa phương nhỏ trên khắp Trung Quốc sử dụng ngày càng nhiều để thu hút người gửi tiền mới.

Hàng loạt phần quà từ thịt heo

Các ngân hàng đang buộc phải nỗ lực hết mình để thu hút những khoản tiền gửi mới, vì họ thường kiếm được ít tiền hơn từ việc cho vay và có ít lựa chọn huy động vốn hơn so với các ngân hàng lớn.

Việc thịt heo có thể được coi là một phần thưởng giá trị cho việc mở tài khoản ngân hàng cũng nói lên sự thiếu hụt lớn của loại protein được ưa chuộng hàng đầu tại quốc gia châu Á.

South China Morning Post cho hay hôm 16/12, khách hàng đã gửi 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.430 USD) hoặc hơn trong khoản tiền gửi có kì hạn ba tháng tại Ngân hàng Thương mại Nông thôn Linhai ở Duqiao, tỉnh Chiết Giang, sau đó đủ điều kiện tham gia quay số giành được một phần thịt heo từ 500 gram đến vài kg.

"Tiền vẫn là của tôi, và có thêm tiền lãi. Ngoài ra, tôi còn rất vui khi nhận được một miếng thịt heo", Metropolitan Express trích dẫn một khách hàng nữ, người đã kí gửi khoảng 20.000 nhân dân tệ (tương đương 2.900 USD), cho biết.

Theo tờ báo, ngân hàng đã trao 1.097 phần thưởng tiền gửi hôm 16/12 sau khi số xếp hàng của hầu hết khách hàng cao tuổi đứng trước cửa ngân hàng từ sáng sớm hôm đó tăng.

"Đây là một ý tưởng khá hay và rất phổ biến đối với người dân địa phương, đặc biệt là người cao tuổi", một nhân viên ngân hàng chia sẻ. Ông cũng từ chối bình luận về số tiền mà ngân hàng đã nhận được trong các khoản tiền gửi mới nhờ chương trình khuyến mãi.

Các ngân hàng thương mại nông thôn khác ở phía bắc của tỉnh Hà Bắc và phía tây tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) cũng đã đưa ra các chương trình trao thịt heo tương tự.

Ngân hàng thương mại nông thôn Dushan, nằm ở vùng miền núi xa xôi ở Quý Châu, đã tặng phiếu giảm giá thịt heo trị giá 10 nhân dân tệ cho mỗi 10.000 nhân dân tệ tiền gửi mới.

Nguồn cung thiếu hụt, áp lực giá leo thang khiến thịt heo trở thành hàng "hot"

Sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi, được báo cáo là đã giết chết hơn 100 triệu con heo ở Trung Quốc, đã khiến giá thịt heo tăng vọt.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 4,5% so với một năm trước, tăng từ mức tăng 3,8% trong tháng 10, phần lớn do giá thịt heo tăng 110,2%.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù có những dấu hiệu cải thiện gần đây, cuộc khủng hoảng thịt heo có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới trước khi được cải thiện.

"Chúng tôi dự đoán sẽ có những đợt bùng phát vào mùa đông bởi vì nó rất khó để làm sạch các xe tải, đặc biệt ở phía bắc Trung Quốc, và virus được bảo quản bởi thời tiết lạnh. 

Cùng với đó, thực tế là những con heo bị nhiễm bệnh đang tiếp tục  được đưa vào các lò mổ, và mọi người gửi xe tải của họ đến lò mổ. Vì vậy, căn bệnh này đang được lan truyền trên đường cao tốc giống như một năm trước. Không có lý do gì để nghĩ rằng nó đã kết thúc", ông E. Wayne Johnson, một nhà tư vấn thú y tại công ty Enable AgTech Consulting (Bắc Kinh, Trung Quốc), nhận định. 

Lượng heo tại Trung Quốc thực sự tăng vào tháng 11, trong khi giá thịt heo đã giảm trong những tuần gần đây. 

Số heo ở 400 huyện được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc theo dõi đã tăng 2% trong tháng 11 kể từ tháng 10, mức tăng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 11/2018, trong khi số heo nái tăng 4% so với tháng trước.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Trung Quốc, đàn heo của quốc gia châu Á đã giảm khoảng 40% so với một năm trước đây.

Tuần trước, giá thịt heo bán buôn đã giảm 0,8% so với tuần trước đó, mức giảm hàng tuần thứ 4 liên tiếp, theo dữ liệu mới nhất được Bộ Thương mại công bố hôm thứ 18/12.

Tuy nhiên với mùa cao điểm tiêu thụ thịt heo sắp tới gần - với dịp lễ đông chí trong tuần này, kì nghỉ năm mới vào ngày 1/1/2020 và nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 25/1 - áp lực lên giá thịt heo dự kiến sẽ tăng do nguồn cung hạn chế.

Hôm 17/12, Bắc Kinh đã thông báo sẽ bán thêm 40.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ vào thứ Năm (19/12) sau đợt phát hành 40.000 tấn vào tuần trước.

Hồi đầu tháng, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ gỡ miễn thuế đối với một số lô thịt heo nhập khẩu từ Anh.

Tổng cộng, quốc gia châu Á sẽ mua hơn 3 triệu tấn thịt heo trong năm nay, gấp hơn hai lần so với năm ngoái, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào cuối tháng trước.

Lyly Cao