Đầu phiên hôm nay, đồng USD bị nhà đầu tư bán tháo giữa lúc thị trường lạc quan về triển vọng có vắc xin ngừa COVID-19 cũng như nhờ quá trình nới lỏng phong tỏa của một số nước lớn.
Trong phiên giao dịch ngoại hối đầu tuần, tuy khá khiêm tốn nhưng đồng USD vẫn tăng điểm so với các đồng tiền chính, một phần vì căng thẳng Mỹ - Trung chưa thể lắng dịu.
Cuộc đua phát triển vắc xin ngừa COVID-19 đang nóng dần lên và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chắc chắn sẽ là mối quan tâm hàng đầu của thị trường ngoại hối tuần này. Ngoài ra, mặt trận kinh tế cũng không kém sôi động khi hàng loạt số liệu mới của Mỹ, Đức,... được công bố.
Sau những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ không mấy vui vẻ giữa Mỹ và Trung Quốc, nhà đầu tư đành tìm đến "vịnh tránh bão" USD để tránh né rủi ro.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD tăng điểm so với rổ tiền chính khi nhà đầu tư bận tiếp nhận những bình luận kém lạc quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như từ dữ liệu kinh tế của các nước châu Á.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD đã tăng điểm so với các đồng tiền tệ chính sau khi xuất hiện một báo cáo cho thấy vắc xin ngừa COVID-19 của Moderna không triển vọng như tuyên bố của hãng dược này.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD đã nới dài đà giảm của đêm hôm qua khi quá trình nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19 ghi nhận nhiều tin tốt, kích thích nhà đầu tư bán tháo đồng USD để mua các đồng tiền mạnh khác.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD bị bán tháo khi căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục sục sôi và nền kinh tế Nhật Bản chính thức bước vào suy thoái.
Trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ, đồng thời NHTW này cũng sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 4. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế tiếp tục chỉ ra ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thị trường dầu mỏ có thể lặp lại kịch bản hồi tháng 4.
Sau khi Tổng thống Trump đe dọa cắt đứt quan hệ với chính phủ Trung Quốc, đồng USD chỉ giảm điểm nhẹ. Nhìn chung, nhà đầu tư vẫn xem đồng tiền này là một vịnh tránh bão giữa lúc quan hệ Washington - Bắc Kinh căng thẳng.
Sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu về triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ cũng như bác bỏ khả năng áp dụng lãi suất âm, đồng USD và yen Nhật là hai đồng tiền hưởng lợi.
Sau khi đạt mức đỉnh hai tuần trong đêm hôm qua, đồng USD đã giảm nhẹ so với các đồng tiền tệ chính trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng lên.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD gần như không biến động vì nhà đầu tư đang còn đánh giá thiệt hại kinh tế của COVID-19 với việc nhiều nước đang bắt đầu hoặc cân nhắc mở cửa kinh tế trở lại.
Lịch kinh tế tuần này sẽ có rất nhiều dữ liệu giúp chứng minh mức độ thiệt hại mà đại dịch COVID-19 gây ra cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu như doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Mỹ, GDP quí I của Anh và Đức,...
Cổ phiếu ngân hàng nỗ lực giữ nhịp cho thị trường với VBB tăng hết biên độ lên 14.400 đồng/cp. Sắc xanh cũng lan tỏa ở SGB (+7,7%), VCB (+1,2%), VAB (+1,1%), SHB (+1,3%), BID (+0,9%), PGB (+0,6%), TCB (+0,6), ACB (+0,4%).