|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (2/12): Mở đầu tháng 12, nhà đầu tư nhận tin tốt từ nền kinh tế Trung Quốc

18:54 | 02/12/2019
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch mở đầu tháng 12, đồng nhân dân tệ (CNY) duy trì ở mức tương đối ổn định nhờ chỉ số PMI sản xuất của Caixin/IHS tháng 11 tăng so với tháng trước.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (2/12), vào lúc 17h43 giờ Việt Nam có 3/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 7 cặp còn lại tăng điểm.

Screenshot (326)

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong khi đó, cặp NZD/USD tăng cao nhất với mức tăng 0,74% và cặp GBP/USD giảm mạnh nhất với mức giảm 0,2%.

Screenshot (327)

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Screenshot (328)

Kinh tế Trung Quốc đón nhận tín hiệu đáng mừng

Trong phiên giao dịch mở đầu tháng 12, đồng nhân dân tệ (CNY) duy trì ở mức tương đối ổn định do thị trường nhận tin tốt từ nền kinh tế Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số Nhà quản lí Mua hàng (PMI) của Caixin/IHS trong lĩnh vực sản xuất đạt 51,8 điểm trong tháng 11, tăng so với kết quả tháng 10 là 51,7 điểm. Chỉ số PMI sản xuất của Caixin có trọng số quan trọng đối với các công ty tư nhân vừa và nhỏ của Trung Quốc.

Hôm 29/11, chỉ số PMI sản xuất chính thức do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ghi nhận ở mức 50,2 điểm, cho thấy lĩnh vực chế tạo của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã mở rộng lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Trong khi đó, chỉ số PMI dịch vụ chính thức đạt ngưỡng 54,4 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 3.

Đồng USD ít biến động trong phiên giao dịch hôm nay sau loạt dữ liệu kinh tế ổn định mà chính phủ Mỹ công bố tuần trước.

Vào lúc 17h45 giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính nhích cao hơn một chút so với đầu phiên, tăng 0,03% lên mức 98,2 điểm.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi Thời báo Hoàn cầu đưa tin Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ thuế mới như một điều kiện tiên quyết để kí kết thỏa thuận giai đoạn một. Đợt thuế quan trừng phạt tiếp theo đối với hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào ngày 15/12, tức ngay trước thềm Giáng sinh.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã kí ban hành hai đạo luật có nội dung ủng hộ phong trào biểu tình ở Hong Kong. Hai dự luật chủ yếu mang tính biểu tượng và ít mạng ý nghĩa thực tiễn, tuy nhiên Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa mạnh mẽ.

Mặc dù vậy, cho đến nay Bắc Kinh chưa đưa ra bất kì phản ứng cụ thể nào. Một bài viết trên Bloomberg nhận định chính phủ Trung Quốc thể đang "bí" cách đáp trả Washington.

Tuy nhiên, tác giả bài viết cho hay Bắc Kinh có thể sẽ đem vấn đề Hong Kong lên bàn đàm phán thương mại song phương. Hiện tại chưa rõ đường đi nước bước tiếp theo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại đại lục, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu cho đồng CNY ở mức 7,0262 CNY đổi một USD, thấp hơn một chút so với ngưỡng 7,0247 hôm 29/11.

Trong khi đó, trên chính trường Mỹ, mọi sự chú ý đổ dồn vào giai đoạn hai của cuộc điều tra luận tội ông Trump. Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng tham gia điều trần nếu Hạ viện có lời mời, tuy nhiên mới đây luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone phát thông báo rằng ông Trump sẽ không tham gia phiên điều trần hôm 4/12 tới.

Trong phiên giao dịch còn một số cặp tỷ giá đáng chú ý khác. Cặp GBP/USD giảm 0,2%, trong khi cặp EUR/USD tăng 0,4% lên ngưỡng 1,1018 USD đổi một EUR.

Cặp USD/JPY cũng tăng trong phiên giao dịch buổi sáng và gần nhất ghi nhận ở mức 106,69 JPY đổi một USD, tăng 0,16%. Cặp AUD/USD tăng 0,16% lên 0,6774 USD đổi một AUD, trong khi cặp NZD/USD tăng 0,74% lên ngưỡng 0,6444 NZD đổi một USD.

Khả Nhân