|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay 15/4: Bối rối trước nhiều dự báo kinh tế kém khả quan, nhà đầu tư tăng mua USD

18:55 | 15/04/2020
Chia sẻ
Trong bối cảnh nhà đầu tư lúng túng chưa biết nên phản ứng thế nào với những dự đoán về tác động của đại dịch COVID-19 với nền kinh tế thế giới, "vịnh tránh bão" USD được hỗ trợ và có một phiên tăng điểm.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (15/4), vào lúc 18h40 giờ Việt Nam có 6/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 4 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay 15/4: Bối rối trước nhiều dự báo kinh tế kém khả quan, nhà đầu tư tăng mua USD - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản. (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp USD/CAD tăng cao nhất với mức tăng 1,12% và cặp AUD/USD giảm mạnh nhất cũng với mức giảm 1,71%.

Thị trường ngoại hối hôm nay 15/4: Bối rối trước nhiều dự báo kinh tế kém khả quan, nhà đầu tư tăng mua USD - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ. (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay 15/4: Bối rối trước nhiều dự báo kinh tế kém khả quan, nhà đầu tư tăng mua USD - Ảnh 3.

Vẫn bài toán mở hay tiếp tục đóng cửa đất nước

Trong phiên giao dịch ngoại hối tại châu Âu hôm nay, đồng USD đã tăng điểm giữa lúc nhà đầu tư lúng túng chưa biết nên phản ứng thế nào với tác động ước tính của đại dịch COVID-19 với nền kinh tế thế giới.

Vào lúc 14h05 giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính đã tăng 0,2% lên ngưỡng 99,093 điểm.

Cùng thời điểm này, cặp tỷ giá EUR/USD giảm 0,2% xuống còn 1,096 USD/EUR, trong khi cặp GBP/USD giảm 0,4% xuống mức 1,2567 USD/GBP và cặp USD/JPY giảm 0,1% về ngưỡng 107,1 JPY/USD.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới bản cập nhật công bố ngày 14/4, Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 3% trong năm nay - mức giảm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái vào những năm 1930.

Bên cạnh đó, Pháp dự báo GDP của nước dự kiến giảm 8% và Anh cho biết thâm hụt ngân sách có thể thổi bay hơn 100 tỉ bảng Anh (tương đương 125 tỉ USD).

Theo tổng hợp của Investing.com, các báo cáo khác cũng đặt dấu chấm hỏi về tốc độ phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau khi cuộc khủng hoảng y tế chấm dứt.

Theo một báo cáo của các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Cộng đồng Harvard, Mỹ có thể áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cho đến năm 2022 để ngăn chặn khả năng lây lan của COVID-19.

Ngày 14/4, có hơn 2.200 người đã tử vong do COVID-19 tại Mỹ - một mức cao kỉ lục, ngay cả khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tranh luận đến khi nào thì mở cửa đất nước trở lại.

Trong khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao và vượt ngưỡng 2 triệu ca trên toàn cầu, nhà lãnh đạo trên khắp thế giới lại đang bàn luận về thời điểm khôi phục lại hoạt động kinh tế.

Câu hỏi lớn lúc này là bằng cách nào các nước có thể mở cửa nền kinh tế mà không khiến đường cong đại dịch biến động khó lường, nhóm nhà phân tích của Nordea nhận định.

"Trong tuần qua, chính phủ một số nước như Nhật Bản và Singapore đã giữ vững lập trường cứng rắn về đại dịch khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng", Nordea nói.

"Đây là tình huống mà các nền kinh tế khác có thể phải đối mặt, chẳng như ở phương Tây. Nếu các nước khởi động hoạt động kinh tế không cẩn thận, số ca nhiễm có thể tăng đột biến trở lại", Nordea cảnh báo.

Một sự kiện đáng chú ý vào ngày 14/4 chính là việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu chính phủ Mỹ ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì cho rằng cơ quan này che đậy cho sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong đại dịch.

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng hàng loạt sai lầm của WHO đã "gây ra quá nhiều cái chết" khi virus corona chủng mới lây lan khắp toàn cầu.

"Hôm nay tôi đang chỉ đạo chính quyền của mình ngừng cấp ngân sách cho WHO trong thời gian tiến hành một cuộc đánh giá để xem xét trách nhiệm của WHO trong việc quản lí kém và che đậy sự lây lan của virus corona chủng mới".

Ở nơi khác, vào lúc 14h05 giờ Việt Nam, cặp tỷ giá USD/CNY đã tăng 0,2% lên ngưỡng 7,0579 CNY/USD sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tăng cường hỗ trợ chính sách cho nền kinh tế nước này thông qua động thái giảm lãi suất cho vay trung hạn (MLF) xuống 2,95%.

Khả Nhân