Sau khi căng thẳng Nga – Ukraine xảy ra, xuất khẩu hàng hóa tháng 2 sang hai thị trường này giảm mạnh song không tác động lớn đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vì thương mại giữa Việt Nam với Nga và Ukraine chỉ chiếm 1,1%.
Theo chỉ thị do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký ban hành, danh sách cấm bao gồm các thiết bị công nghệ, liên lạc và y tế, các phương tiện, máy móc nông nghiệp và thiết bị điện.
Giá của nhiều loại hàng hóa từ lương thực đến nguyên liệu như dầu thô, thép và đồng... đều đang tăng phi mã. Cơn sốt giá có thể chưa hạ nhiệt nếu căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.
Dịch COVID-19 và căng thẳng Nga - Ukraine khiến giá cả hàng hóa tăng đột biến, Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng biến động thị trường để thu lợi bất chính.
Người dân có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm nên chủ yếu mua sắm những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, đồng thời chỉ mua sắm đủ dùng, chứ không có tâm lý mua dự trữ như trước đây.
Trung Quốc đã dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Cao Bằng vì phát hiện lái xe trung chuyển nhiễm COVID-19. Hiện khu vực Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng vẫn còn gần 100 xe chờ thông quan.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 ngày nghỉ Tết, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 83% so với dịp Tết năm trước. Tính đến ngày 6/2, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư gần 0,7 tỷ USD.
Sau một lần thất bại, Vinanutrifood đã lội ngược dòng thành công với thị trường nội địa, mở 1.000 siêu thị hàng Việt chỉ trong nửa năm 2021. Vinanutrifood dự kiến IPO vào năm 2023, tham vọng mở chuỗi 10.000 siêu thị hàng Việt tại Việt Nam và 1.000 siêu thị tại Trung Quốc, Thái Lan...
Tại các chợ truyền thống, một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa, quả phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh, thực phẩm tươi sống trở lại.
Ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp), ghi nhận tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh cho thấy, người dân tấp nập mua sắm hàng hóa thiết yếu phục của gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến cáo doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin về các vụ điều tra phòng vệ thương mại, giảm sức ép cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
“Chưa từng có chuyện Kusto chống lại Coteccons. Lúc đó Kusto cùng một số cổ đông khác chỉ lên tiếng phản đối những yếu kém trong quản trị doanh nghiệp ở thời điểm đó của Coteccons mà thôi”, ông Bolat chia sẻ.