|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 4/3: Đề xuất hỗ trợ 80% đối với heo bị tiêu hủy, giá tiêu dự báo giảm 40.000 đồng/kg

20:15 | 04/03/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá tiêu dự báo giảm xuống còn 40.000 đồng/kg . Bộ NN&PTNT đề nghị tăng hỗ trợ lên 80% giá thị trường đối với heo phải tiêu hủy do dịch ASF.

1. Giá tiêu dự báo giảm xuống 40.000 đồng/kg thời gian tới

 Trong tháng 3, giá tiêu được dự báo sẽ còn tiếp tục giảm xuống và nhiều khả năng xuống còn khoảng 40.000 đồng/kg, do nguồn cung hồ tiêu toàn cầu đang tiếp tục được bổ sung. Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn, đang trong mùa thu hoạch mới.

2. Thủ tướng: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng chống dịch tả heo châu Phi  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi. Do vậy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phòng chống dịch tại địa phương.

3. Trung Quốc nhập khẩu dầu Mỹ lần đầu tiên trong ba tháng

Một tàu chở dầu thô Mỹ đã dỡ hàng tại một cảng Trung Quốc vào thứ Sáu (1/3), đánh dấu lần nhập khẩu đầu tiền của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ tháng 11/2018, theo nguồn tin thương mại và dữ liệu từ Rifinitiv.

4. Bộ NN&PTNT đề nghị tăng hỗ trợ lên 80% giá thị trường đối với heo phải tiêu hủy do dịch ASF

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho rằng, giá hỗ trợ hộ chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định hiện nay là 38.000 đồng/kg heo hơi, thấp hơn so với giá thị trường. Vì vậy, Bộ đề xuất cần hỗ trợ 80% giá thị trường đối với heo con, heo thịt.

5. Giá lợn hơi giảm, người chăn nuôi Nghệ An thận trọng không xuất bán

Hiện nay, giá lợn hơi trên địa bàn Nghệ An giảm so với đầu tháng 2. Cùng với việc xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn một số tỉnh trong nước, nhiều trang trại, gia trại buộc phải "cửa đóng, then cài", hạn chế tối đa người lạ, thương lái vào chuồng.



Đức Quỳnh

Data Talk | Macro Insight: Dòng tiền cuối năm sẽ chảy vào đâu?
Tín dụng đến ngày 29/7 tăng 8,38% so với cuối năm 2025, trong khi huy động vốn tăng chậm hơn. Cùng với các chính sách hỗ trợ thanh khoản và gói tín dụng 220.000 tỷ đồng, dòng vốn đang có thêm dư địa để mở rộng. Tuy nhiên, lạm phát và tỷ giá vẫn là những biến số giới hạn khả năng nới lỏng. Những diễn biến này đặt ra câu hỏi lớn: dòng tiền sẽ được dẫn về đâu trong những tháng cuối năm, và dư địa nới lỏng còn bao nhiêu?