|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc nhập khẩu dầu Mỹ lần đầu tiên trong ba tháng

17:37 | 04/03/2019
Chia sẻ
Một tàu chở dầu thô Mỹ đã dỡ hàng tại một cảng Trung Quốc vào thứ Sáu (1/3), đánh dấu lần nhập khẩu đầu tiền của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ tháng 11/2018, theo nguồn tin thương mại và dữ liệu từ Rifinitiv.


Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm xuất khẩu dầu Mỹ sang châu Á xuống mức thấp trong nửa cuối năm 2018. Khối lượng dầu thô Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 10, 12 năm ngoái và tháng 1/2019 ghi nhận bằng 0, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Kara Sea, một tàu chở dầu Aframax có dung lượng chứa tới 600.000 thùng dầu, đang dỡ lô dầu thô Eagle Ford tại cảng phía đông Thanh Đảo của Trung Quốc, dữ liệu cho thấy.

Eagle Ford là dầu thô nhẹ được sản xuất từ đá phiến.

Lô dầu này được chuyển sang Kara Sea từ tàu siêu lớn Olympic Luck, chứa dầu thô Mỹ gồm cả Eagle Ford, theo chuyên gia phân tích Emma Li của Refinitiv.

Công ty dầu khí BP đã thuê Kara Sea, và người mua dầu là Hongrun Petrochemical, một nhà lọc dầu tư nhân tại tỉnh Sơn Đông, bà nói thêm.

Hongrun từ chối đưa ra bình luận, trong khi BP không trả lời ngay lập tức yêu cầu phỏng vấn từ Reuters.

Lô hàng được dỡ vào ngày 1/3 có thể sẽ được tính vào số liệu hải quan tháng 2 tại Trung Quốc.

Lyly Cao