|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa (28/11): Việt Nam, Thái Lan bán 203.000 tấn gạo cho Philippines, thị trường bạch kim 2019

19:30 | 28/11/2018
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Việt Nam, Thái Lan thành công bán 203.000 tấn gạo cho Philippines. Trong khi đó, tại Bến Tre, giá sầu riêng giảm, nhà vườn hụt hẫng.
thi truong hang hoa 2811 viet nam thai lan thanh cong ban 203000 tan gao cho philippines gia sau rieng ben tre giam manh Thị trường hàng hóa (27/11): Sản lượng cà phê Ấn Độ dự báo giảm còn 5,2 triệu tấn, giá dầu phục hồi năm 2019

1. Việt Nam, Thái Lan thành công bán 203.000 tấn gạo cho Philippines

Hôm 28/11, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) tiến hành phiên đấu thầu nhập khẩu 203.000 tấn gạo xát kĩ 25% tấm theo hình thức G2G với giá tham chiếu 470 USD/tấn.

Cả Việt Nam và Philippines đều đáp ứng yêu cầu về giá và đủ điều kiện cung cấp khối lượng nhập khẩu dự kiến cho Philippines.

2. Thị trường bạch kim dự kiến thặng dư khoảng 500.000 tấn trong cả năm 2018 và 2019

Thị trường bạch kim toàn cầu sẽ thừa cung khoảng 500.000 ounce trong cả năm nay và năm sau, gợi ý các nhà sản xuất sẽ đối mặt với việc giá xuống gần đáy 10 năm trong thời gian dài, báo cáo ngành công bố hôm 28/11 cho biết.

Trong báo cáo Bạch kim theo quí mới nhất, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) đã điều chỉnh dự báo thặng dư nguồn cung trong năm nay lên 505.000 ounce từ mức 295.000 ounce, đổ lỗi cho nhu cầu suy yếu đối với trang sức bạch kim, và cho biết sẽ thặng dư 455.000 ounce trong năm 2019.

3. Giá sầu riêng Bến Tre giảm, nhà vườn hụt hẫng

Tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, hiện nông dân đã rộ vụ thu hoạch sầu riêng trái vụ. Tuy nhiên, giá cả mặt hàng này không như mong đợi của người dân địa phương.

Hiện tại, giá sầu riêng được thương lái đến tận vườn để thu mua ở mức từ 40 – 45 ngàn đồng/kg (giảm khoảng 30 ngàn đồng/kg so với trung tuần tháng 11). Nguyên nhân giá sầu riêng giảm mạnh là do thị trường Trung Quốc hạn chế nhập loại nông sản này từ đó khiến nhiều nhà vườn rơi vào thế khó.

4. Ngành tôm Ecuador - Nước xuất khẩu tôm thứ ba thế giới, bùng nổ

Ngành tôm của Ecuador đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế đất nước. Trang Undercurrent News đã đưa ra 5 biểu đồ giúp thể hiện rõ hơn điều này.

Nhu cầu từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng trong ngành tôm của Ecuador.

5. Các nhà chế biến sữa Canada giành quyền kiểm soát về nhập khẩu theo CPTPP

Canada sẽ cho phép các nhà chế biến sữa địa phương quyền kiểm soát đáng kể đối với nhập khẩu theo thỏa thuận thương mại mới với các quốc gia Thái Bình Dương để gia tăng cơ hội cạnh tranh của ngành sữa, theo một thông báo chính phủ.

Các qui định mới từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gần giống với qui định cho phép người nông dân sản xuất sữa và gia cầm Mỹ tiếp cận thị trường Canada theo thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ mới, được biết đến là USMCA.

6. Mực, bạch tuộc của Việt Nam đã xuất được sang 61 nước

Theo VASEP, một số thị trường đã có sự phục hồi như ASEAN, Trung Quốc, Đài Loan và Israel, trong khi đó xuất khẩu sang Nhật Bản giảm.

Tính đến hết tháng 10, các sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam đã xuất được sang 61 nước trên thế giới.

Xem thêm

Đức Quỳnh