|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 28/3: Cần tính toán tái đàn heo hợp lí, ngành tôm vẫn khó đầu năm 2019

20:25 | 28/03/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nối bật với thông tin Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo nếu không tính toán tái đàn phù hợp, cuối năm có thể thiếu thịt heo. Ngành tôm vẫn chưa hết khó đầu năm 2019.

Ngành tôm vẫn chưa hết khó

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), hai tháng đầu năm, xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn nối tiếp đà giảm của năm 2018 do trùng vào thời điểm Tết nguyên đán và tồn kho trên các thị trường vẫn còn.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 373,6 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu gạo basmati Ấn Độ trong đà ghi nhận kỉ lục mới

 Ngành công nghiệp gạo basmati của Ấn Độ đang trong đà ghi nhận mức xuất khẩu lớn chưa từng thấy, đạt khoảng 300 tỉ rupee trong năm tài chính 2019, theo báo cáo của ICRA được công bố vào thứ Tư (27/3). Mức kỉ lục trước đó xác lập vào năm 2014, đạt 290,3 tỉ rupee.

Sự tăng trưởng đã được thúc đẩy nhờ nhận thức trung bình tăng đáng kể, nhu cầu mạnh mẽ từ Iran và giá lúa tăng đều trong ba năm liên tiếp. Theo báo cáo của ICRA, động lực của năm tài chính hiện tại có thể sẽ kéo dài sang tài khóa tiếp theo, năm 2020 cũng như kì vọng tăng trưởng 4 - 5% trong xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nếu không tính toán tái đàn phù hợp, cuối năm có thể thiếu thịt heo

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết giá thịt heo đang giảm, nếu không tính toán việc tái đàn phù hợp thì cuối năm thiếu hụt nguồn cung, giá cao sẽ tác động tới mặt bằng giá nói chung và công tác điều hành giá của Chính phủ

Trong phiên họp điều hành giá quí I của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết bên cạnh một số mặt hàng tăng giá, đặc biệt là năng lượng, nhiều mặt hàng cũng giảm giá trong quí I như giá heo hơi, lúa gạo do bệnh dịch tả heo châu Phi và thiếu thị trường xuất khẩu gạo.

Lượng mía nghiền của Brazil niên vụ 2019 - 2020 có thể đạt 573 triệu tấn

S&P Global Platts dự báo tỷ lệ mía nghiền sử dụng để sản xuất đường là 38,92% trong niên vụ 2019 - 2020. Ước tính trong 5 năm, lượng mía được sử dụng để sản xuất đường là 44%.

Niên vụ 2019 - 2020 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/4 tại Trung – Nam Brazil, khu vực sản xuất mía đường lớn nhất thế giới. Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA) vẫn chưa công bố số liệu ước tính chính thức cho khu vực này.

Campuchia tăng cường giám sát biên giới để ngăn chặn sự xâm nhiễm của virus ASF

Hôm 28/3, cơ quan này đã tổ chức một buổi chia sẻ để thảo luận về cách ngăn chặn virus xâm nhiễm vào Campuchia thông qua biên giới với các nước. Buổi chia sẻ có sự tham gia của hơn 500 hộ chăn nuôi heo.

Hiện tại, vẫn chưa có trường hợp nhiễm virus ASF nào được báo cáo tại quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, với những báo cáo bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc và Việt Nam, các biện pháp nghiêm ngặt phải được triển khai tại biên giới để đảm bảo virus không thể xâm nhập vào Campuchia, theo ông Veng Sakhon, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Đức Quỳnh