Trong tháng 1/2021, giá gạo được kỳ vọng tiếp tục giữ vững ở mức cao do nhu cầu mua đều và đặc biệt là nhu cầu từ kho gạo chợ làm hàng Tết. Sau kỳ nghỉ lễ dài, các hợp đồng giao dịch xuất khẩu còn chưa ký kết nhiều.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến tháng 12 và thời gian tới giá gạo sẽ bình ổn trở lại, do nguồn cung từ vụ Thu – Đông đang vơi dần và cung từ lúa Đông Xuân sẽ bắt đầu từ 1 đến 2 tháng tới.
Gạo là điểm sáng trong số ít các mặt hàng nông sản xuất khẩu trong năm 2020 khi giá trị xuất khẩu mang về vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt giá gạo liên tục tăng cao đã đánh dấu mức tăng lịch sử trong khoảng một thập kỉ của mặt hàng này.
Dự kiến trong tháng 11 và thời gian tới, giá gạo có thể giảm nhẹ do thời tiết tốt hơn, nguồn gạo Thu Đông về đều trong tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 12, đầu tháng 1/2021.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo giá gạo sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới cho đến khi vụ thu hoạch mới vào khoảng tháng 10.
Khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2020 đạt gần 3,9 triệu tấn, trị giá 1,9 tỉ USD, giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng gần 11% về giá trị so với cùng kì năm 2019.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay tăng về lượng, giá và kim ngạch so với cùng kì năm ngoái. Bình quân mỗi tấn gạo Việt Nam xuất khẩu có giá 485,1 USD.
Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã tìm ra người quay video đưa lên mạng "tố" gạo Cỏ May - thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp do Công ty TNHH Cỏ May thành lập làm từ cao su, rang cháy đen.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, thị trường lúa gạo Việt Nam tháng 11, 12 tiếp tục khởi sắc do nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước như Philippines và Indonesia tăng để bù đắp sản lượng thiệt hại do thiên tai và nhu cầu tiêu thụ tăng vào các tháng cuối năm.
Tuần qua, thị trường gạo nổi bật với thông tin các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể dự báo một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn vào năm tới. Trong khi đó, phiên thầu nhập khẩu 203.000 tấn gạo của chính phủ Philippines thất bại lần thứ hai trong tháng này.
Bộ Nông nghiệp dự báo, thị trường lúa gạo Việt Nam sẽ khởi sắc trong quý IV nhờ nhu cầu nhập khẩu gạo tăng của các nước Phillipines, Hàn Quốc, Nigeria và Ai Cập, Indonesia tăng.
Theo NHNN, áp lực từ sức mạnh đồng USD, chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế và nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đã khiến VND mất giá mạnh.