Giá dầu tại thị trường châu Á tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 31/5. Bao trùm thị trường là tâm lý lo ngại nhu cầu dầu của nhà nhập khẩu Trung Quốc sẽ chậm lại sau khi các số liệu kinh tế chính thức phát đi từ Trung Quốc yếu hơn dự tính.
Theo Bloomberg, các quan chức Mỹ đã buộc phải nới lỏng đề xuất áp giá trần đối với dầu Nga do lo sợ nguy cơ gây biến động thị trường. Trần mới có thể sẽ cao hơn 60 USD/thùng, gần bằng mức giá trung bình mà Nga đã bán dầu trong 5 năm qua.
Tập đoàn dầu mỏ quốc gia (NOC) của Libya cho biết mức sản lượng hiện nay đã tăng từ 560.000 thùng/ngày lên 860.000 thùng/ngày và dự kiến tăng lên mức 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng 2 tuần.
Liệu Nga có thể dùng lá bài năng lượng để gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU) được bao lâu nữa, hay Nga đang tạo cơ hội để các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ “bắt rễ” vào châu Âu?
Chi tiêu cho năng lượng của thế giới sẽ đạt mức kỷ lục 2.100 tỷ USD trong năm 2022, đồng thời cho rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga.
Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, nước này đã xuất khẩu hơn 100,5 triệu thùng dầu trong tháng 3 vừa qua và thu về hơn 11 tỷ USD, mức doanh thu cao nhất kể từ năm 1972.
Iran đã đầu tư 80 tỷ USD để phát triển dự án khí đốt Nam Pars và việc duy trì hoạt động sản xuất cũng như sản lượng của các mỏ khí thuộc dự án khổng lồ này đòi hỏi phải có một kế hoạch thích hợp.
Theo dự báo mới nhất của Chính phủ Australia, cơn sốt giá hàng hóa có thể chuyển dịch từ kim loại sang các nguồn năng lượng. Thị trường dầu thô, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá bắt đầu nóng lên.
Dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) đã tăng giá ổn định trở lại sau hai ngày giao dịch "điên loạn". Nhưng thị trường dầu vật chất vẫn đang ở trạng thái sụp đổ.
Ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của OPEC và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.