Bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia ông Khalid al-Falih cho biết rằng ông tin tưởng thị trường dầu mỏ sẽ tự cân bằng trong năm 2017, ngay cả nếu các nhà sản xuất không can thiệp, và do đó việc giữ sản lượng ở những mức hiện nay được biện minh.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo những khoản đầu tư mới vào lĩnh vực dầu mỏ nhiều khả năng sẽ giảm trong năm 2017 do tình trạng dư cung tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường.
Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng đặt ra áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Khi dư địa tín dụng dần thu hẹp, thị trường chứng khoán được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.