Diễn biến kinh tế vĩ mô trên nhiều nước trên thế giới đang thuận lợi. Các nhà kinh tế học cho rằng sự tăng trưởng về tài chính như câu chuyện về "Goldilocks". Câu hỏi bây giờ là nó sẽ kéo dài bao lâu trước khi những chú "gấu" xuất hiện.
Sau khi giảm mạnh cuối phiên sáng thì sang đầu phiên chiều, VN-Index hồi phục trở lại trên mốc 1.105 điểm tuy nhiên thanh khoản thị trường giảm đột biến còn chưa đến 7.200 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 31/1, VN-Index kết phiên giảm điểm sau khi có thời điểm tăng mạnh trong phiên. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE tập trung vào VRE, PLX, ROS.
Thị trường chứng khoán 30/1 ghi nhận VN-Index bứt phá mạnh cuối phiên sáng vượt 1.120 điểm nhờ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu trụ. Nhưng sang phiên chiều dưới áp lực bán tháo của nhóm cổ phiếu dòng P, bất động sản, chứng khoán cùng nhóm ngân hàng khiến VN-Index quay đầu giảm.
Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán mới có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2018 và thay thế Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 trước đó.
Phiên giao dịch ngày 30/1, VN-Index tăng nhẹ trở lại sau phiên giảm điểm hôm trước. Khối ngoại bán ròng phiên thứ hai liên tiếp trên HOSE với giá trị khoảng 205 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán sáng 30/1 ghi nhận VN-Index lội ngược dòng khi vượt mốc tham chiếu vào cuối phiên với lực đỡ đến từ nhóm bất động sản và sự hồi phục của một số cổ phiếu trụ.
Với kịch bản khả quan, năm 2018 VN-Index có thể đạt 1.400 điểm. Tuy nhiên, mức độ biến động sẽ gia tăng dưới áp lực chốt lời khi VN-Index vượt qua ngưỡng lịch sử.
Phiên giao dịch ngày 29/1, VN-Index điều chỉnh dưới áp lực bán ra trên diện rộng. Khối ngoại quay đầu bán ròng gần 287 tỷ đồng trên HOSE tập trung vào VNM, HPG và CTD.
Thị trường chứng khoán 29/1 ghi nhận VN-Index tiếp tục hưng phấn đầu phiên khi tăng gần 10 điểm nhưng đến cuối phiên áp lực bán tăng cao kéo VN-Index quay đầu giảm điểm.
Tuần 22-26/1 ghi nhận VN-Index vượt mốc 1.115 điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao. Điểm đáng chú ý đặc biệt trong tuần qua đó là sự cố kỹ thuật trên HOSE vào ngày 22/1.
BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân về cho vay khách hàng với hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm trước trong khi đó, NCB là ngân hàng có tốc độ tăng tín dụng cao nhất toàn hệ thống khi tăng gần 37% trong nửa đầu năm.