Chỉ số S&P 500 và VIX - hay còn gọi là chỉ số lo sợ - có xu hướng ngược chiều do các nhà đầu tư ít lo lắng hơn khi thị trường chứng khoán tăng điểm và ngược lại. Tuy nhiên, mối quan hệ này gần đây đã bị phá vỡ.
Thị trường chứng khoán Mỹ 30/8 đã phải dừng chuỗi tăng điểm 4 phiên trước đó sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ủng hộ việc tiếp tục áp thêm thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có thể ngay từ tuần sau.
Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục đi lên với sự lan tỏa đồng đều hơn giữa các dòng cổ phiếu trong một vài phiên kế tiếp. Dù vậy, dòng tiền được dự báo vẫn sẽ tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Thị trường chứng khoán châu Á 30/8 tiếp tục giao dịch trái chiều với thông tin nổi bật là TPG Telecom và Vodafone Hutchison Australia công bố kế hoạch sáp nhập; đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về việc nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu thép và nhôm từ một số quốc gia.
Thị trường chứng khoán phiên 30/8 chứng kiến một phiên tăng điểm, dẫn dắt bởi họ cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và nhóm cổ phiếu trụ. Khối ngoại mua ròng nhẹ với giá trị hơn 13,1 tỷ đồng, tập trung vào KDH, VCB.
Thị trường chứng khoán 30/8, thị trường chứng khoán 30/8, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 254,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 5.595 tỷ đồng, sắc xanh bao phủ ba sàn.
Thị trường chứng khoán Mỹ 29/8, các cổ phiếu công nghệ diễn biến tích cực đã giúp chỉ số Nasdaq và S&P 500 tiếp tục đạt các kỷ lục mới. Tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện nhờ việc Mỹ và Canada nối lại đàm phán thương mại.
Thị trường châu Á diễn biến trái chiều vào chiều thứ Tư sau khi Nasdaq và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục do những căng thẳng thương mại gần đây có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
Tháng 9/2008, ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 nước Mỹ Lehman Brothers nộp đơn xin phá sản. Đây cũng là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhà đầu tư có thể rút ra được bài học gì từ sự kiện chấn động thế giới này?
Thị trường chứng khoán phiên 29/8 chứng kiến một phiên giảm điểm, với giao dịch kém tích cực của cổ phiếu “họ Vingroup”, ngân hàng và nhóm trụ. Khối ngoại bán ròng gần 102 tỷ đồng, tập trung vào VNM, VHM, VRE.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,9 nghìn tỷ yên (34,7 tỷ USD) cổ phiếu Nhật Bản trong năm nay tính đến ngày 17/8, theo số liệu từ Japan Exchange Group. Đây là cuộc tháo chạy lớn nhất trong hơn ba thập kỷ qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/8 diễn biến tích cực và đóng cửa tăng nhẹ so với tham chiếu do cải thiện trong triển vọng thương mại toàn cầu sau khi Mỹ và Mexico đạt được thỏa thuận.
VN-Index vẫn đang hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 996- 1.010 điểm. Tuy nhiên, quá trình đi lên của thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa các dòng cổ phiếu.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc chuỗi tăng và quay đầu giảm khi lợi suất triasp hiếu và giá dầu cùng tăng trong bối cảnh có những lo ngại rằng xung đột Mỹ - Iran sẽ thúc đẩy lạm phát cao hơn.