Thị trường chứng khoán châu Á phiên 12/9 giảm mạnh khi chỉ số MSCI Asia Pacific Index chạm mức thấp trong 14 tháng, sau khi tin rằng Trung Quốc sẽ yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) áp đặt lệnh trừng phạt đối với Mỹ.
Ngày 12/9, chỉ số MSCI Asia Pacific Index đại diện cho thị trường chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ 10 liên tiếp, nâng tổng tỷ lệ giảm lên khoảng 5% và quy mô sụt giảm vốn hóa lên 700 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán 12/9, áp lực bán dâng cao vào phiên chiều khiến VN-Index mất mốc 990 điểm. Tuy nhiên, việc GAS bật tăng mạnh đã giúp chỉ số giữ vững sắc xanh.
Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán cho rằng, thị trường chứng khoán có thể đạt mức 1.000 điểm và tiến đến ngưỡng kháng cự 1.020 điểm vào cuối năm 2018.
Cổ phiếu một công ty quản lý nhà hàng tại Trung Quốc đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng sau khi có thông tin một khách hàng phát hiện có chuột chết trong nồi lẩu của công ty này.
Trong các phiên tới, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, thị trường chứng khoán có thể gặp phải các áp lực rung lắc đan xen.
Thị trường chứng khoán 11/9, sắc xanh lan tỏa nhờ lực tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VNM, VIC, GAS, BID, VCB,..). Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 480 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào VNM, HPG.
Theo nhận định thị trường phái sinh phiên 11/9 của công ty chứng khoán, dự báo diễn biến sẽ khá phức tạp, do đó không thích hợp với phong cách scalp trading, nhà đầu tư nên cẩn thận và giữ kỷ luật trading trong phiên.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index chuyển từ tiêu cực lên trung tính với vùng kháng cự trong khoảng 978-980 điểm (MA10-20) và ngưỡng hỗ trợ tại 968 điểm (MA5).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ sau cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.