Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống trong ngày 8/9 khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng kinh tế sau một thời gian giá cổ phiếu liên tục phá đỉnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/9 diễn biến trái chiều sau khi số việc làm mới trong tháng 8 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Dow Jones và S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ còn Nasdaq tiếp tục phá đỉnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/9 diễn biến tích cực khi số người xin trợ cấp mất việc làm giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ vào tháng 3/2020.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tháng 9 thay đổi không lớn khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo chính thức về tình trạng việc làm tháng 8 và những hàm ý đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Sau 7 tháng đi lên liên tiếp, chứng khoán Mỹ đối mặt rất nhiều rủi ro tiềm tàng, có khả năng biến tháng 9 trở thành tháng tồi tệ nhất trong năm đối với thị trường.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 31/8 đóng cửa trong sắc đỏ nhưng khi tính chung cả tháng 8, các chỉ số vẫn đồng loạt đi lên. S&P 500 có chuỗi tăng 7 tháng liên tiếp, với Nasdaq là chuỗi ba tháng.
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần 27/8 đồng loạt tăng điểm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell công bố ý định giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 120 tỷ USD/tháng trong năm nay nhưng chưa vội tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/8 giảm điểm sau 5 phiên tăng liên tục trong bối cảnh nhà đầu tư chờ phát biểu quan trọng của quan chức Fed tại hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole.