|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi lên trong ngày họp Fed, Dow Jones vượt mốc 36.000

07:11 | 03/11/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong ngày Cục Dự trữ Liên bang (Fed) họp phiên thường kỳ và nhiều doanh nghiệp thông báo kết quả kinh doanh khả quan.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 139 điểm, lên đỉnh 36.052,63 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,37% và 0,34%, đều thiết lập kỷ lục mới. Theo CNBC, đây là phiên thứ 3 liên tiếp mà cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng nhau lập đỉnh.

Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 ngày 2/11 cũng tăng nhẹ lên mức cao nhất mọi thời đại.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi lên trong ngày họp Fed, Dow Jones vượt mốc 36.000 - Ảnh 1.

Dow Jones lần đầu vượt mốc 36.000.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đang họp phiên thường kỳ trong hai ngày 2-3/11. Vào chiều 3/11 (theo giờ Mỹ), Chủ tịch Jerome Powell sẽ công bố kết luận cuộc họp và trả lời câu hỏi của báo giới.

Thị trường dự báo Fed sẽ sớm cắt giảm chương trình bơm tiền thông qua mua trái phiếu trị giá 120 tỷ USD/tháng được triển khai từ đầu đại dịch. Lãi suất điều hành được kỳ vọng sẽ giữ nguyên ở gần 0%.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi lên trong ngày họp Fed, Dow Jones vượt mốc 36.000 - Ảnh 2.

Ông Jim Paulsen, Giám đốc chiến lược đầu tư của Leuthold Group nhận định: "Các yếu tố căn bản là động lực quan trọng nhất thúc đẩy thị trường liên tục đi lên".

"Mùa công bố lợi nhuận quý III nhìn chung khả quan hơn nhiều so với dự báo. Tuy một số doanh nghiệp cảnh báo thiệt hại do các gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra, nhưng đa phần đều có thể nâng giá bán, duy trì biên lợi nhuận tốt và tận dụng nhu cầu mạnh mẽ để cải thiện doanh số. Những lo ngại về việc biên lợi nhuận bị bào mòn hết đã không trở thành hiện thực", ông Paulsen nói thêm.

Cổ phiếu Pfizer tăng 4,1% sau khi đại gia dược phẩm này công bố lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng, đồng thời nâng dự báo doanh thu và EPS cả năm 2021.

Under Armour vọt lên 16,4% sau khi hãng bán lẻ đồ thể thao này tăng ước tính kết quả kinh doanh cả năm và cho biết thương hiệu của công ty đang được cải thiện dưới thời CEO Patrik Frisk.

Một số cổ phiếu khác như DuPont de Nemours và Estee Lauder cùng tăng mạnh nhau khi thông báo doanh thu và lợi nhuận quý III cao hơn dự báo của giới phân tích Phố Wall.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi lên trong ngày họp Fed, Dow Jones vượt mốc 36.000 - Ảnh 4.

Theo thống kê của FactSet tính đến ngày 2/11, trong số các doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, khoảng 83% có lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla giảm 3% sau khi đại gia xe điện này phải triệu hồi 11.700 xe gặp lỗi tại Mỹ. CEO Elon Musk còn đăng tweet cho biết Tesla chưa ký hợp đồng bán 100.000 xe điện cho Hertz như nhiều người lầm tưởng.

Thống kê của Bank of America cho thấy từ năm 1936 đến nay, S&P 500 tăng trung bình 1,1% trong tháng 11 và 2,3% trong tháng 12. Xác suất thị trường tăng giá trong tháng 12 lên tới 79%.

Song Ngọc