|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones, Nasdaq, S&P cùng nhau lên đỉnh, Microsoft soán ngôi Apple

07:10 | 30/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/10 thiết lập nhiều kỷ lục mới bất chấp hai đại gia công nghệ là Apple và Amazon công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 89 điểm, tương đương 0,25% lên 35.819,56 điểm. S&P 500 cũng thêm 0,19% lên 4.605,38 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,33% và đóng cửa ở 15.498,39 điểm.

Cả ba chỉ số đều kết phiên ở đỉnh lịch sử. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tháng tăng điểm mạnh mẽ nhất kể từ tháng 11/2020.

Dow Jones, Nasdaq, S&P cùng nhau lên đỉnh, Microsoft soán ngôi Apple - Ảnh 1.

Dow Jones nhích lên đỉnh mới.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ diễn biến khả quan mặc dù hai đại gia công nghệ thuộc nhóm lớn nhất thế giới thông báo lợi nhuận quý III gây thất vọng.

Theo CNBC, cổ phiếu Amazon sụt 2,1% sau khi tập đoàn này công bố cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều thấp hơn dự báo của giới phân tích.

Tương tự, cổ phiếu Apple giảm 1,8% sau khi "táo khuyết" thông báo doanh thu không đạt kỳ vọng trong bối cảnh các đứt gãy trong chuỗi cung ứng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất iPhones, iPads và Macbook. Đây là lần đầu tiên doanh thu của Apple thấp hơn dự báo của Phố Wall kể từ tháng 5/2017.

Trái lại, cổ phiếu Microsoft bật tăng 2,2% và đạt vốn hóa 2.490 tỷ USD, qua đó vượt lên trên Apple để trở thành công ty niêm yết đắt giá nhất hành tinh. Ít ngày trước, Microsoft thông báo lợi nhuận ròng quý III đạt 20,2 tỷ USD, vượt kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời doanh thu tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2018.

Dow Jones, Nasdaq, S&P cùng nhau lên đỉnh, Microsoft soán ngôi Apple - Ảnh 2.

Microsoft soán ngôi Apple, trở thành doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thế giới.

Phiên 29/10, cổ phiếu Nike và Intel cũng diễn biến tích cực, hỗ trợ chỉ số Dow Jones lên kỷ lục mới.

Mặc dù một số tập đoàn Big Tech có kết quả làm ăn kém khả quan, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn liên tục lên đỉnh khi nhiều doanh nghiệp khác thông báo lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng bất chấp khó khăn về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo CNBC, khoảng một nửa số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã công bố lợi nhuận quý III, hơn 80% trong số này cao hơn kỳ vọng của Phố Wall. Toàn bộ nhóm S&P 500 được dự báo sẽ tăng trưởng lợi nhuận quý III khoảng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Angelo Kourkafas, chuyên gia chiến lược đầu tư tại công ty tư vấn tài chính Edward Jones nhận xét: "Cho đến nay, tôi nghĩ có thể nói rằng doanh nghiệp Mỹ đã vượt qua những thách thức tương đối hiệu quả, một phần nhờ có nhu cầu mạnh mẽ. Nhưng các doanh nghiệp cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với khó khăn. Chi phí đầu vào tăng lên sẽ khiến cho doanh thu giảm đi hoặc biên lợi nhuận thấp hơn".

Cổ phiếu Exxon Mobil và Chevron cùng đóng cửa phiên 29/10 trong sắc xanh sau khi hai ông lớn dầu khí này báo cáo lợi nhuận khả quan. Ngược lại, Starbacks sụt 6,3% sau khi công bố doanh thu từ thị trường Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Tuần vừa qua là tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp của cả ba chỉ số chứng khoán chính. Tính chung cả tháng 10, Nasdaq vọt lên 7,2%, Dow Jones và S&P 500 thêm lần lượt 5,8% và 6,9%. Đây là tháng tích cực nhất của Dow Jones kể từ tháng 3 năm nay, đồng thời đánh dấu sự hồi phục ấn tượng sau khi lao dốc trong tháng 9.

Tâm lý thị trường phiên cuối tuần được cải thiện sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo kế hoạch chi tiêu trị giá 1.750 tỷ USD. Kế hoạch mới này có quy mô chỉ bằng một nửa so với đề xuất 3.500 tỷ USD mà ông Biden ban đầu đưa ra, các khoản chi tiêu cũng như mức thuế đều thấp hơn trước. 

Vì vậy, Đảng Dân chủ kỳ vọng kế hoạch này sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/10 cho biết tỷ lệ lạm phát tính theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 là 0,3%, nâng mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,4%. Theo CNBC, đây là tỷ lệ tăng cao nhất kể từ tháng 1/1991.

Nếu loại bỏ giá lương thực và năng lượng, tỷ lệ lạm phát cốt lõi của riêng tháng 9 là 0,2% và so với cùng kỳ 2020 là 3,64%. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa thích sử dụng tỷ lệ lạm phát PCE hơn là CPI khi ra quyết định về chính sách tiền tệ.

Dow Jones, Nasdaq, S&P cùng nhau lên đỉnh, Microsoft soán ngôi Apple - Ảnh 3.

Quý III vừa qua, GDP của Mỹ chỉ tăng trưởng 2%. Lạm phát lên cao trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ đặt ra bài toán khó cho Fed.

Song Ngọc