|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau một phiên hạ nhiệt, nhóm công nghệ dẫn sóng

07:57 | 29/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/10 lập kỷ lục mới khi nhiều doanh nghiệp thông báo lợi nhuận khả quan, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,98% lên đỉnh mới 4.596,42 điểm. Trung bình công nghiệp Dow Jones thêm gần 240 điểm, tương đương 0,68%, và kết phiên ở 35.730,48 điểm.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng vượt trội 1,39% và thiết lập kỷ lục mới 15.448,12 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau một phiên hạ nhiệt, nhóm công nghệ dẫn sóng - Ảnh 1.

Cổ phiếu hai đại gia công nghệ là Apple và Amazon tăng lần lượt 2,5% và 1,6% đã thúc đẩy Nasdaq đi lên. Tesla cũng thêm 3,7%, tiếp tục giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ sau khi thông báo lợi nhuận ấn tượng cuối tuần trước.

Sau khi thị trường đóng cửa, Amazon công bố kết quả kinh doanh quý III gây thất vọng, cả doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn dự báo của giới phân tích. Apple thì thông báo lợi nhuận ngang với kỳ vọng của Phố Wall nhưng doanh thu thấp hơn khoảng 1 tỷ USD. 

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, giá cổ phiếu Amazon và Apple đều giảm khoảng 4%. Vì vậy, Nasdaq khó có thể giữ được đỉnh lịch sử trong phiên sắp tới.

Cổ phiếu đại gia xe hơi Ford vừa ghi nhận phiên tươi sáng nhất năm 2021 khi bật tăng 8,7% sau thông báo lợi nhuận quý III tích cực và nâng dự báo kết quả kinh doanh của quý sau. Ford cho biết nguồn cung chip tăng lên trong mấy tháng qua giúp công ty đẩy mạnh sản lượng.

Cổ phiếu Merck và Caterpillar cũng đóng cửa trên tham chiếu sau khi thông báo lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Cho đến nay đã có khoảng một nửa số doanh nghiệp trong S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý III, đại đa số vượt dự báo của các nhà phân tích.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới bất chấp số liệu vĩ mô tiêu cực vừa được công bố. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng GDP quý III chỉ đạt 2%, thấp hơn con số 2,8% mà các nhà kinh tế kỳ vọng, đồng thời giảm đáng kể so với mức 6,7% của quý II.

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau một phiên hạ nhiệt, nhóm công nghệ dẫn sóng - Ảnh 3.

Quý III là giai đoạn mà dịch COVID-19 do biến thể delta gây ra hoành hành mạnh nhất tại Mỹ. Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát nên một số chuyên gia cho rằng sự sụt giảm của tốc độ tăng trưởng GDP chỉ là tạm thời.

CNBC dẫn lời ông Chris Hussey, Giám đốc nghiên cứu đầu tư tại Goldman Sachs cho biết: "Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo GDP quý III đối với thị trường chứng khoán không phải là tốc độ tăng trưởng chậm lại mà là yếu tố thời gian. Quý III đã qua đi. Giá cổ phiếu giờ đây tập trung hơn vào quý IV và thậm chí là đầu năm sau.

Trong một diễn biến khác, số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước vừa được công bố là 281.000, thấp hơn con số 289.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

Đức Quyền