|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thêm tín hiệu báo động về nền kinh tế Trung Quốc từ thị trường chứng khoán

14:08 | 13/07/2022
Chia sẻ
Mức tăng trong tháng 6 của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị xóa sạch chỉ trong vài ngày. Chính sách Zero COVID và việc vỡ nợ của các công ty bất động sản tiếp tục khiến nhà đầu tư bất an.

(Ảnh minh họa: Bloomberg). 

Thị trường tài chính Trung Quốc đang phát đi cảnh báo rằng nếu có thêm một đợt phong tỏa COVID-19 nữa, nền kinh tế có thể sẽ thêm hỗn loạn.

Chỉ số chứng khoán Hang Seng China Enterprises đã giảm gần 9% kể từ ngày 28/6, khi chủng phụ của biến thể Omicron đe dọa làm tê liệt hoạt động của các nhà máy, làm giảm chi tiêu tiêu dùng và gây tổn hại đến lĩnh vực xây dựng.

Trong khi đó, đồng nội tệ của Trung Quốc tiếp tục mất giá với USD, với tỷ giá nhân dân tệ nội địa rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng.

Căng thẳng tín dụng cũng ngày càng trầm trọng trong những ngày qua khi China Evergrande tiến gần đến vụ vỡ nợ trong nước đầu tiên. Trước đó, nhà phát triển bất động sản Shimao đãkhông thể trả được khoản tiền gốc và lãi tổng trị giá 1,02 tỷ USD của một lô trái phiếu nước ngoài.

Nỗi lo về sự đổ vỡ dây chuyền của các công ty bất động sản một lần nữa lại bùng lên. Và giá quặng sắt đã rớt xuống đáy 7 tháng. 

Nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng việc chỉ rót tiền vào cổ phiếu Trung Quốc dựa trên giá trị mà bỏ qua những yếu tố khác là không phù hợp. Tương tự, nhận định tài sản tài chính của Trung Quốc là chỗ trú ẩn đáng tin cậy cho nhà đầu tư giữa lúc thị trường toàn cầu chao đảo cũng không còn sức thuyết phục.

Theo Bloomberg, việc tâm lý ngại rủi ro tái xuất trên thị trường cho thấy chiến lược Zero COVID và chiến dịch trấn áp hai lĩnh vực công nghệ - bất động sản của Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh nhà đầu tư trong nửa cuối năm 2022.

GDP quý II của Trung Quốc - dự kiến công bố vào ngày 15/7, hiện được dự báo sẽ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số chỉ báo tần suất cao lại cho thấy thực chất nền kinh tế Trung Quốc đã suy giảm. Cùng lúc đó, ngân hàng trung ương lại đang giảm bơm thanh khoản, khiến các điều kiện tài chính có thể bị siết chặt lại trong nửa sau năm 2022.

Ông Peter Garnry, Giám đốc đầu tư cổ phiếu tại ngân hàng Saxo Bank cho biết: “Nỗi lo chính của nhà đầu tư là nguy cơ gián đoạn hoạt động kinh tế.

Các cuộc xét nghiệm hàng loạt và chính sách giảm thuế VAT đang đặt rất nhiều áp lực lên ngân sách của chính quyền địa phương và hạn chế năng lực kích thích kinh tế của họ”.

Chính phủ Trung Quốc vẫn đang đặt cược rằng hoạt động mạnh mẽ trong nửa cuối năm sẽ giúp nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5,5%. Bắc Kinh đã thực hiện nhiều biện pháp kích thích tài khóa hơn, bao gồm tăng cường chi tiêu cơ sở hạ tầng và giảm thuế cho doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng này là rất khó khăn, khi mà Trung Quốc vẫn tiếp tục siết chặt các hạn chế đi lại để dập tắt mọi đợt bùng phát của COVID.

Trong tuần này, chỉ một ca nhiễm COVID cũng khiến Trung Quốc đóng cửa một thành phố trong trung tâm sản xuất thép Hà Nam suốt ba ngày. Macau, trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới, cũng đóng cửa phần lớn các hoạt động kinh doanh trong một tuần, một lần nữa sử dụng những hạn chế khắc nghiệt nhất thời đại dịch.

 

Khi các cuộc phong toả diễn ra, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng rơi vào cảnh náo loạn. Trong hai ngày qua, chỉ số Hang Seng China giảm 4,8%, xóa sổ toàn bộ mức tăng trong tháng 6. Hoạt động giao dịch thưa thớt có thể đã khuếch đại những biến động trên, với khối lượng giao dịch các cổ phiếu thuộc chỉ số này thấp hơn 19% so với mức trung bình hàng ngày trong năm vừa rồi.

Trái phiếu USD của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc cũng đang suy sụp, căng thẳng đang lan sang cả những công ty hạng đầu tư vào ngày 12/7. Giá trái phiếu China Vanke, công ty xây dựng lớn thứ hai Trung Quốc dựa trên doanh số theo hợp đồng, có lúc giảm tới 5%, gần tiến tới mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Chỉ số Bloomberg theo dõi các trái phiếu rác của Trung Quốc đang gần sát với mức thấp nhất trong một thập kỷ. 

Thị trường lao dốc trong tuần này bất chấp dữ liệu tín dụng chỉ ra rằng kích thích từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cuối cùng cũng bắt đầu thúc đẩy hoạt động cho vay – chìa khóa để bù đắp chi phí kinh tế của chiến lược Zero COVID.

Tổng giá trị cho vay đạt 5.200 tỷ nhân dân tệ (tương đương 773 tỷ USD) trong tháng 6, cao hơn nhiều ước tính trung bình. Tuy nhiên, chưa chắc hoạt động cho vay có giúp cải thiện nhu cầu nội địa hay không. 

Giang