|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 từ Kuwait về Việt Nam

20:34 | 27/06/2020
Chia sẻ
Cả 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều từ Kuwait về Việt Nam, được cách li tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh.
Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 từ Kuwait về Việt Nam - Ảnh 1.

Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 từ Kuwait về Việt Nam, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 355 trường hợp. Ảnh: Bộ Y tế.

Cập nhật của Bộ Y tế chiều tối nay, 27/6, đã có thêm hai bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân 354 là nữ, 48 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TP HCM. Bệnh nhân 355, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Bộ Y tế thông tin ngày 18/6, cả 2 bệnh nhân từ Kuwait về Việt Nam, được cách li tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 26/6, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện các bệnh nhân đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến nay, ngày 27/6, cả nước đã có 355 người nhiễm COVID-19, 330 người đã bình phục, 25 người đang điều trị tại các bệnh viện. 

Trong số 25 trường hợp đang điều trị, số ca âm tính lần 1 là 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên cũng ghi nhận 5 ca.

Bộ Y tế cho biết 72 ngày qua không xuất hiện ca nhiễm mới từ cộng đồng, nhưng những ngày gần đây vẫn ghi nhận một số ca nhiễm COVID-19 là người Việt từ nước ngoài về, và được cách li ngay khi vừa nhập cảnh.

Theo thống kê, tính đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 7.846. Trong đó, số trường hợp cách li tập trung tại bệnh viện là 67, cách li tại nhà, nơi lưu trú là 2.216 trường hợp, số còn lại cách li tập trung tại cơ sở khác.

Quốc Minh