|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm 1 triệu liều vắc xin COVID-19 Nhật Bản tặng sẽ về Việt Nam sáng 16/7

09:44 | 13/07/2021
Chia sẻ
Bộ Y tế vừa cho biết Nhật Bản sẽ viện trợ Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Dự kiến lô vắc xin này sẽ về trong sáng ngày 16/7.

Sáng ngày 13/7, Bộ Y tế cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Lô vắc xin mà Nhật Bản viện trợ đầu tiên sang Việt Nam ngày 16/6. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống).

Dự kiến, lô vắc xin thứ 4 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam, tại sân bay Tân Sơn Nhất, vào rạng sáng ngày 16/7.

Tính thêm 1 triệu liều vắc xin nói trên, tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam là 3 triệu liều.

Trước đó, ngày 9/7, Việt Nam đã nhận 600.000 liều vắc xin của Nhật Bản tặng và 580.000 liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca trong hợp đồng 30 triệu liều do VNVC đặt mua của AstraZeneca và Đại học Oxford.

Ngoài ra, vào ngày 10/7, 2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Moderna do Mỹ tài trợ thông qua chương trình COVAX cũng đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đến nay, khoảng 105 triệu liều vắc xin từ các nguồn khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam trong năm 2021. Bộ Y tế hiện đang nỗ lực đàm phán thêm 45 triệu liều, hướng tới mục tiêu 150 triệu liều.

Phương Trang