|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phòng thí nghiệm xác nhận

10:44 | 25/08/2020
Chia sẻ
Một thanh niên đã được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 và không có triệu chứng sau hơn 4 tháng kể từ khi hồi phục. Điều này cho thấy rằng khả năng miễn dịch đối với loại virus chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và đặt ra nhiều câu hỏi về vắc xin ngừa COVID-19.

Trường hợp này là thanh niên 33 tuổi và không biết mình đang mắc COVID-19 lần hai. Người này từ Tây Ban Nha trở về Hong Kong trên chuyến bay quá cảnh tại Anh. 

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 tại sân bay Hong Kong ngày 15/8 vừa qua. Hiện anh ấy không có triệu chứng gì, The Guardian đưa tin.

Xác nhận trường hợp tái nhiễm COVID-19 đầu tiên - Ảnh 1.

Trường hợp người thanh niên 33 tuổi tại Hong Kong là ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên được phòng thí nghiệm xác nhận (Ảnh minh họa: The Boston Globe).

Lần mắc COVID-19 trước diễn ra vào tháng 3, bệnh nhân chỉ bị bị sốt, ho, đau họng và đau đầu trong ba ngày rồi sau đó hồi phục nhanh chóng.

Trường hợp này là ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên được phòng thí nghiệm xác nhận. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã hi vọng rằng trong lần nhiễm COVID-19 thứ hai, hệ thống miễn dịch của thanh niên 33 tuổi vẫn sẽ nhận ra và chống lại virus.

Tiến sĩ Kelvin Kai-Wang To và các cộng sự cho rằng với những người đã hồi phục COVID-19 không nên nghĩ rằng người đó đã miễn dịch. Họ vẫn nên được tiêm phòng khi có vắc xin và cũng nên tuân thủ đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với nhiều người.

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy COVID-19 có lẽ sẽ còn bám trụ dai dẳng trong cộng đồng dân số toàn cầu, ngay cả khi bệnh nhân đã có được khả năng miễn dịch", Tiến sĩ Kelvin Kai-Wang To nói.

Các nhà nghiên cứu đồng thời cũng khẳng định trường hợp của thanh niên này là tái nhiễm - nhiễm lượng virus hoàn toàn mới, chứ không phải do virus corona vẫn tồn tại trong cơ thể. Do chủng thứ hai có sự khác biệt đáng kể về gene so với chủng trong lần nhiễm thứ nhất.

"Với số lượng ca nhiễm toàn cầu cho đến nay, việc chứng kiến một trường hợp tái nhiễm không phải là quá ngạc nhiên, ngay cả khi đó là một trường hợp rất hiếm", giáo sư Jeffrey Barrett tại viện nghiên cứu Wellcome Sanger Anh khẳng định.

Còn ông Brendan Wren, giáo sư sinh bệnh học vi sinh vật tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cho biết: "Với hơn ba triệu trường hợp mắc COVID-19 trên toàn thế giới, trường hợp đầu tiên được báo cáo về khả năng tái nhiễm cần phải được xem xét trong nhiều bối cảnh. Có thể những người trẻ khỏe mạnh đã bị tái nhiễm với một biến thể COVID-19 nhẹ từ lần nhiễm trùng đầu tiên ba tháng trước đó."


Minh Hằng