Thái Lan sẽ giảm thuế nhập khẩu ngô từ Mỹ
Thái Lan là một trong những nước Đông Nam Á chịu tác động nặng nề nhất bởi các biện pháp thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với mức thuế đối ứng lên đến 36%. Tuy vậy, việc Mỹ hoãn áp thuế suất 90 ngày sẽ giúp Thái Lan có thêm thời gian để đàm phán.
Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira, mỗi năm Thái Lan tiêu thụ khoảng 9 triệu tấn ngô, trong đó nhập khẩu 4-5 triệu tấn.
“Giá ngô của Mỹ rẻ, giúp kéo giảm chi phí thức ăn chăn nuôi tại Thái Lan”, ông Pichai Chunhavajira cho biết.
Theo Hiệp hội Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Thái Lan, ngô nhập khẩu từ Mỹ hiện chịu thuế suất 73%.
Trước hết, Thái Lan sẽ xác định khối lượng ngô nhập khẩu và nước này có thể giảm thuế xuống 0% đối với nông sản cũng như tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Mỹ. Bên cạnh đó, Hãng hàng không Thai Airways đang có kế hoạch mua thêm tầu bay của Boeing.
“Thái Lan sẽ đối xử công bằng với mọi đối tác. Bất kể mức thuế suất nào, 0% hay 5%, được áp dụng thì Mỹ cũng như mọi đối tác khác của Thái Lan đều được hưởng như nhau”, ông Pichai Chunhavajira khẳng định.
Hiện Thái Lan chưa có kế hoạch nhập khẩu thịt heo từ Mỹ vì việc này sẽ ảnh hưởng đến người nuôi trong nước.
Năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương 54,96 tỷ USD. Trong khi đó, Washington xác định thâm hụt thương mại với Thái Lan lên tới 45,6 tỷ USD.
Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị nhiều phương án, dù chưa công bố cụ thể, đồng thời theo dõi sát sao phản ứng của các nước khác liên quan đến thuế đối ứng của Mỹ.
Thái Lan hiện cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với Mỹ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Nước này cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm thảo luận về thương mại và đầu tư với quan chức Mỹ nhằm đảm bảo các nhà xuất khẩu Thái Lan “không bị thiệt thòi.