|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan dự kiến xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo trong năm nay

23:28 | 07/08/2023
Chia sẻ
Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mức 7,71 triệu tấn của năm 2022, trong bối cảnh giá gạo ở châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit ngày 7/8 cho biết nước này đang được hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và không có lý do gì để ngừng xuất khẩu gạo.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Jurin Laksanawisit nhấn mạnh Chính phủ Thái Lan sẽ đảm bảo đủ lượng gạo cho cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời bình ổn giá gạo ở trong nước.

Theo người đứng đầu Bộ Thương mại Thái Lan, trong thời gian từ tháng 1-7/2023, nước này đã xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo, với mức bình quân hàng tháng là từ 700.000-800.000 tấn.

Trong khi đó, ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan, cho biết Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mức 7,71 triệu tấn của năm ngoái.

Thông điệp của Bộ trưởng Thương mại Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh giá gạo ở châu Á trong tháng 7/2023 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, sau khi Ấn Độ, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, cấm xuất khẩu một số loại gạo trắng không phải giống basmati, để tăng nguồn cung trong nước và kiềm chế giá gạo tại thị trường nội địa.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đang khuyến khích người nông dân giảm diện tích trồng lúa và chuyển đổi sang các loại cây trồng khác cần ít nước hơn, trong bối cảnh  lượng mưa thấp trong mùa mưa năm nay, đồng thời phải chuẩn bị cho một đợt hạn hán có thể xảy ra vào năm tới do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino.

Huy Tiến

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.