|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla 'all in' tại Trung Quốc: Xây siêu nhà máy thứ hai, nâng công suất lên một triệu xe/năm

16:30 | 28/02/2022
Chia sẻ
Tesla dường như đang nuôi mộng "bá chủ" ngành xe điện toàn cầu với những kế hoạch và dự án mới tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Gã khổng lồ Tesla của tỷ phú Elon Musk có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới ở Thượng Hải. Nhà máy này sẽ tăng gấp đôi công suất của Tesla tại Trung Quốc lên ít nhất một triệu xe mỗi năm khi nhu cầu tăng cao trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới, theo South China Morning Post.

Theo hai nguồn tin am hiểu về vấn đề này, nhà sản xuất ô tô Mỹ sẽ sớm bắt đầu xây dựng một nhà máy mới tại khu thương mại tự do Lingang gần nhà máy Gigafactory 3 của hãng.

Trước đó, trang tin Reuters đưa tin rằng Tesla đang nhắm mục tiêu đến việc nâng công suất hàng năm lên đến 2 triệu chiếc sau khi mở rộng ở Thượng Hải. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ rằng đó là mục tiêu dài hạn thay vì mục tiêu trước mắt của Tesla.

Tesla 'all in' tại Trung Quốc: Xây siêu nhà máy sản xuất thứ hai, nâng công suất lên một triệu xe/năm - Ảnh 1.

Nhà máy của Tesla tại Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg).

Động thái này thể hiện nỗ lực lớn nhằm tăng cường sản xuất trong bối cảnh nhu cầu về xe điện của Tesla từ khách hàng ở Trung Quốc và các thị trường nước ngoài đang tăng. Đại diện Tesla tại Trung Quốc đã từ chối đưa ra bình luận.

"Tôi tin rằng Tesla sẽ sớm xây dựng một nhà máy mới ở Trung Quốc. Giai đoạn một của nhà máy ở Thượng Hải là minh chứng cho thấy khả năng xây dựng "thần tốc" của Tesla", Gao Shen, một nhà phân tích độc lập ở Thượng Hải cho biết.

Nhà sản xuất ô tô điện của Mỹ chỉ mất hơn một năm để hoàn thành việc xây dựng Gigafactory 3 ở Lingang trước khi bắt đầu giao xe Model 3 cho khách hàng tại Trung Quốc vào đầu năm 2020.

Nhà máy ở Thượng Hải, công ty đầu tiên của Tesla bên ngoài nước Mỹ, là dây chuyền lắp ráp ô tô duy nhất thuộc sở hữu hoàn toàn của một nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc.

Tesla Trung Quốc tháng trước đã mô tả Gigafactory 3 là "trung tâm sản xuất quan trọng" và tiết lộ đã giao 484.130 xe vào năm 2021, chiếm hơn một nửa trong tổng số 936.000 chiếc xe Tesla được bán ra trên toàn cầu.

Tại Trung Quốc, Tesla đã bán được 321.000 xe Model 3 và Model Y trong năm 2021, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2020. Khoảng 160.000 chiếc còn lại do nhà máy ở Thượng Hải sản xuất đã được xuất khẩu sang các thị trường như Đức và Nhật Bản. Gigafactory 3 hiện có công suất 450.000 xe mỗi năm.

Trong một lá thư gửi cơ quan quản lý môi trường ở Thượng Hải vào đầu tuần này, Tesla cho biết họ nhắm đến việc mở rộng sản xuất các bộ phận xe hơi tại nhà máy ở Thượng Hải. Công ty cũng có kế hoạch thuê thêm công nhân và vận hành nhà máy với thời gian dài hơn. Đơn kiểm duyệt về chất lượng ô nhiễm môi trường vẫn đang chờ cơ quan tại Thượng Hải xét duyệt.

Tháng 11, tờ Beijing Daily đưa tin Tesla sẽ đầu tư tới 1,2 tỷ nhân dân tệ (190 triệu USD) để tăng công suất tại nhà máy ở Thượng Hải và tuyển dụng thêm 4.000 lao động nhằm tăng cường sản xuất.

Thành phố Thượng Hải là nơi hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc của Tesla khi quốc gia này đặt mục tiêu chuyển mình thành "người dẫn đầu" trong ngành xe điện toàn cầu.

Tháng 5/2021, Tesla đã đặt kế hoạch mua một khu đất mới vì lo ngại về căng thẳng Mỹ - Trung. Thời điểm đó, Reuters đưa tin mức thuế bổ sung 25% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt đã ngăn cản Tesla mở rộng sản lượng tại nhà máy ở Thượng Hải.

Năm 2021, doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới (một thuật ngữ dùng chung xe điện, xe plug-in hybrid và xe chạy bằng pin nhiên liệu) tại Trung Quốc đạt 2,99 triệu chiếc, tăng 169% so với năm 2020.

Theo Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, lượng giao hàng của xe sử dụng năng lượng mới có thể tăng 84% trong năm nay, tức đạt mốc 5,5 triệu chiếc.

Quốc Anh