Sau khi Hội đồng quản trị mới lên nắm quyền, Yeah1 tiếp tục muốn thoái vốn tại công ty con, đồng thời quyết định mua cổ phần sở hữu tại một đơn vị truyền thông có trụ sở tại Hà Nội.
Từng có thời kỳ huy hoàng, song sự cố với YouTube đã đẩy Tập đoàn Yeah1 rơi vào khủng hoảng khiến công ty phải dứt áo bán đi các tài sản để tồn tại. Bắt đầu từ năm 2022, Yeah1 sẽ dưới sự điều hành của các nhân tố mới với định hướng lấn sang lĩnh vực tài chính tiêu dùng.
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã thoái sạch vốn tại Yeah1 và không có mặt trong danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ mới. Ông Tống cũng chính là người đã đề cử 5 thành viên HĐQT với hai gương mặt mới là ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Trần Hoài Nam.
Yeah1 lên kế hoạch huy động vốn nhằm đầu tư vào các mảng truyền thông công nghệ, tài chính công nghệ, đầu tư hạ tầng công nghệ và trả nợ vay đồng thời bổ sung vốn lưu động.
Tình hình kinh doanh sa sút song nhờ Yeah1 thắng vụ kiện pháp lý đem về khoản lãi hơn 16 tỷ đồng nên công ty ghi nhận khoản lợi nhuận mỏng hơn 800 triệu đồng ba tháng đầu năm.
Yeah1 cho biết các mảng kinh doanh trong quý II gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mảng thương mại đa kênh (bán lẻ) từ sự ảnh hưởng nặng nề của hai đợt dịch liên tiếp.
Ngoài việc muốn bán 51% cổ phần đang sở hữu tại Giga1, Yeah1 cũng có kế hoạch bắt tay với một đối tác khác để phát triển mảng kinh doanh thương mại tại đây.
Các thương vụ thoái vốn gần đây của Yeah1 nằm trong kế hoạch tinh gọn bộ máy quản trị và gia tăng hiệu quả hoạt động khi công ty này đã lỗ hai năm liên tiếp.
Nhà sáng lập Nhượng Tống khởi nghiệp cùng Yeah1 với số vốn 200.000 USD và từng biến công ty thành doanh nghiệp truyền hình đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.