Mảng bán lẻ của Tập đoàn Vingroup dù thua lỗ, nhưng VinCommerce lại bất ngờ báo lãi "khủng" nhờ doanh thu tài chính gần 14.200 tỉ đồng trong năm vừa rồi.
Phiên 3/12, cổ phiếu MSN giảm sàn xuống mức giá thấp nhất hai năm 64.200 đồng/cp, cùng với đó thanh khoản cũng tăng đột biến gấp 5 lần lên mức 2,3 triệu đơn vị.
CEO Nguyễn Việt Quang cho biết việc sáp nhập VinCommerce và VinEco vào tập đoàn Masan nằm trong chiến lược tập trung nguồn lực để đầu tư vào công nghiệp của Vingroup, cụ thể là Vinfast và VinSmart.
Vingroup có thể buông bỏ một số ngành kinh doanh để dồn nguồn lực cho cuộc chuyển đổi công nghiệp - công nghệ tầm nhìn 10 năm, trong khi Masan cũng đang cần một cách tay nối dài để gia cố vị thế, tăng sức cạnh tranh trong công cuộc chinh phục người tiêu dùng trong nước...
Viễn thông A được Vingroup mua lại cuối năm 2018, được cho là mắt xích giúp Tập đoàn có thể tăng cường khả năng phân phối các sản phẩm điện tử, công nghệ tự sản xuất, nhất là điện thoại.
Sau chính sách ưu đãi dành cho Fadil, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast tiếp tục công bố miễn phí lãi vay hai năm đầu tiên cho khách hàng mua xe Lux kể từ ngày 1/12/2019 cho đến khi có thông báo khác.
Phiên giao dịch cuối tháng 11 chứng khiến thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, dù vậy nhiều cổ phiếu vẫn được trao tay giá trị khủng như VNM, VIC, SBT, TCB hay SAB.
Thống kê giao dịch khối ngoại phiên 29/11, hoạt động mua ròng áp đảo tại sàn HOSE và thị trường UPCoM với tổng giá trị 70 tỉ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại xả VIC gần 87 tỉ đồng trong khi một mã họ Vingroup khác là VRE dẫn đầu chiều mua ròng.
Theo thống kê từ VinFast, công ty này đang lỗ gần 300 triệu đồng trên mỗi chiếc ô tô Lux A2.0 bán ra, lỗ 168 triệu đồng trên chiếc Lux SA2.0 và lỗ 107 triệu đồng trên chiếc Fadil.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.860 tỷ đồng trên toàn thị trường trong tuần qua; nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, FPT, TCB và VPB tiếp tục bị xả mạnh.