|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tập đoàn khai mỏ hàng đầu BHP chấm dứt 'kỷ nguyên than'

14:13 | 23/05/2019
Chia sẻ
BHP, tập đoàn khai mỏ lớn nhất thế giới, nhìn nhận triển vọng của than nhiệt như một thách thức và sẽ không sản xuất thêm, vì tập đoàn này đang ưu tiên tăng trưởng các mặt hàng gắn liền với sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và vận chuyển điện.
Tập đoàn khai mỏ hàng đầu BHP chấm dứt kỷ nguyên than - Ảnh 1.

Tập đoàn khai mỏ hàng đầu BHP chấm dứt kỷ nguyên than

BHP đã "không còn hứng thú với sự tăng trưởng của nguồn năng lượng từ than bất kể sức hấp dẫn của lợi nhuận"

Có thể tập đoàn BHP sẽ ngừng sản xuất than sớm hơn dự kiến, Giám đốc tài chính Peter Beaven của BHP cho biết hôm 22/5. Nhà sản xuất có trụ sở tại Melbourne đã "không còn hứng thú với sự tăng trưởng của nguồn năng lượng từ than bất kể sức hấp dẫn của lợi nhuận".

Theo chân hai đối thủ lớn nhất là Rio Tinto và Glencore, BHP cũng đặt ra câu hỏi về vai trò tương lai của than trong sản xuất điện, khi giới đầu tư đòi hỏi cần hành động nhiều hơn để giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu và thắt chặt hạn chế đối với các công ty sản xuất nhiêu liệu này.

Tập đoàn Rio Tinto đã bán các mỏ than cuối cùng vào năm 2018, trong khi Glencore cho biết đã tìm cách hạn chế sản xuất vào tháng 3.

Tại mỏ than nhiệt của BHP ở Australia và tại mỏ khai thác khác ở Cerrejon, Colombia, nơi BHP chiếm 1/3 thị phần, tập đoàn sẽ tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông, dù BHP có là chủ sở hữu trong dài hạn hay không.

Trong khi thị trường than nhiệt vẫn là một thị trường rộng lớn, tập đoàn BHP dự kiến duy trì nhu cầu mặt hàng này ở mức ổn định và sau đó giảm xuống.

BHP cũng khó có thể bổ sung công suất lớn trong quặng sắt hoặc than luyện kim, theo ông Beaven - người được coi là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm CEO Andrew Mackenzie của tập đoàn BHP.

Thay vào đó, BHP sẽ tăng cường sản xuất các mặt hàng liên quan mật thiết tới sự tăng trưởng của nhu cầu năng lượng và năng lượng tái tạo, các phương tiện giao thông sử dụng điện và tăng tiêu thụ thực phẩm, ông Beaven cho biết thêm.

BHP tiếp tục coi kali là một lựa chọn dài hạn có giá trị

Ông Beaven khẳng định: "Mặc dù có các lựa chọn về đồng và dầu, nhưng chúng tôi cần nhiều hơn nữa và chúng tôi quan tâm đến việc bổ sung thêm nguồn niken sunfua vào danh mục đầu tư của mình. Chúng tôi không phủ nhận lợi ích của M&A nhưng cũng không cần phải thực hiện hoạt động đó, đặc biệt là vào thời gian đầu của một dự án".

Bên cạnh đó, BHP tiếp tục coi kali là một lựa chọn dài hạn có giá trị và coi dự án Jansen ở Canada là một dự án tiềm năng lâu dài, mang lại lợi nhuận cao.

Thị trường kali hiện đang dư thừa nguồn cung, nhưng có thể giai đoạn ban đầu của dự án Jansen sẽ cần bổ sung thêm sản lượng, khả năng tập đoàn sẽ phải chi thêm 5,7 tỉ USD vào thập kỉ tới, ông Beaven cho biết.

Dự án Jansen sẽ cần khoảng 5 năm kể từ khi quyết định xử phạt khoản đầu tư để được ủy quyền hoàn toàn cho sản xuất.

Trong tuần kết thúc vào ngày 17/5, BHP cho biết sẽ duy trì hoạt động của hãng Nickel West ở Tây Australia do sự tăng trưởng trong thị trường pin xe điện, mặc dù các kim loại liên quan như lithium và coban kém hấp dẫn hơn.

Ngọc Ánh