|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc cắt giảm số lượng mỏ than nhỏ xuống dưới 800 vào năm 2021

21:58 | 11/05/2019
Chia sẻ
Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường đóng cửa các mỏ than nhỏ để thúc đẩy an toàn và giảm ô nhiễm.

Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường đóng cửa các mỏ than nhỏ để thúc đẩy an toàn và giảm ô nhiễm, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết hôm 7/5. Theo đó, Trung Quốc sẽ đóng cửa các mỏ than có công suất hàng năm thấp hơn 300.000 tấn, Reuters cho hay.

Tổng số lượng các mỏ than như vậy sẽ giảm xuống còn dưới 800 mỏ vào năm 2021, DNRC tuyên bố trên website. 

Đồng thời Trung Quốc sẽ đóng cửa tất cả các mỏ than có sản lượng sản xuất dưới 300.000 tấn một năm tại các khu vực sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc như Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây và Ninh Hạ vào cuối năm nay.

Bắc Kinh cũng đang tìm cách đóng cửa các mỏ than có chất lượng dữ trữ thấp và ít cạnh tranh ở các khu vực như Hắc Long Giang, Hồ Bắc và Hồ Nam, NDRC cho biết.

Cẩm Tiên