|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) hoàn tất thoái vốn tại SIP, dự kiến thu về hơn 1.300 tỷ đồng

07:53 | 17/12/2020
Chia sẻ
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) vừa công bố bán thành công 9,34 triệu cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG vào ngày 14/12 vừa qua theo phương thức giao dịch khớp lệnh.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) vừa công bố bán thành công 9,34 triệu cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG vào ngày 14/12 vừa qua theo phương thức giao dịch khớp lệnh. 

Kết thúc giao dịch, GVR giảm tỷ lệ sở hữu tại Sài Gòn VRG từ 13,53% còn 1,76% vốn cổ phần, tương ứng số lượng cổ phiếu SIP đang nắm giữ là 1,4 triệu.

Đóng cửa phiên diễn ra giao dịch, cổ phiếu SIP dừng ở mức giá 145.200 đồng/cp. So sánh với giá chào bán khởi điểm tập đoàn đưa ra trước đó là 97.500 đồng/cp, giá đóng cửa phiên 14/12 cao hơn gần 50%. Theo đó, uớc tính GVR có thể thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) hoàn tất thoái vốn đợt 1 tại SIP - Ảnh 1.

Đồ thị giá cổ phiếu SIP. (Nguồn: VNDirect).

Theo kế hoạch GVR công bố trước đó, 1,4 triệu cổ phiếu SIP còn lại sẽ được tập đoàn chào bán khi hoàn thành việc thẩm định giá, phê duyệt giá khởi điểm.

Ông Trần Ngọc Vân, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Sài Gòn VRG đang là người đại diện nắm giữ toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Ông Vân đồng thời là cổ đông của Sài Gòn VRG, trực tiếp sở hữu 345.000 cổ phiếu SIP.

Cũng trong đầu tháng 12, GVR đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư. Đơn vị này do đó chính thức không còn là công ty liên kết của tập đoàn.

Ánh Hường

'Dòng tiền quý IV khó bùng nổ, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.720 - 1.820 điểm'
Giám đốc VPBankS cho rằng, thị trường chứng khoán trong quý IV nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, lãi suất và tỷ giá vẫn là những biến số cần theo dõi, còn tác động từ nâng hạng thị trường sẽ cần thêm thời gian để phản ánh rõ hơn vào thanh khoản và dòng vốn ngoại.