Vì sao Thông tư 06/2016/TT-NHNN (sửa một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN), một văn bản có hiệu lực từ tháng 7-2016, gần đây lại được nhắc nhiều như một nhân tố sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực ổn định lãi suất trong năm 2017.
Trong khi nhiều ngân hàng khan tiền mới mệnh giá từ 50.000 đồng trở xuống thì chợ đen vẫn rao với mức phí đổi lên tới 6 cho tiền mệnh giá 50.000 đồng. Còn tiền mệnh giá 20.000 đồng, 10.000 đồng cũng khá ít nên mức phí còn chát hơn.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đôla Mỹ (USD) sáng 20/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.193 đồng, tăng 13 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Giới đầu tư không còn e ngại về phát biểu ông Donald Trump cho rằng đồng tiền này quá mạnh.
Bầu cử tổng thống Mỹ, FED tăng lãi suất, tin đồn thất thiệt về Việt Nam sắp đổi tiền mối… NHNN đã có một năm khá “sóng gió” trong để kìm cương tỉ giá. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng thừa nhận năm 2016, ngành ngân hàng phải đối mặt với các sự kiện không thể dự báo trước.
Đáng chú ý, có tới 17 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Tính trên tổng số 44 ngân hàng thương mại, lượng ngân hàng lọt Top 500 chiếm 38,6%. HSBC Việt Nam là ngân hàng có vốn nước ngoài duy nhất nằm trong Top này.
Đây là một trong những nội dung mà các ngân hàng kiến nghị để sửa đổi trong Nghị định 70/2000/NĐ-CP quy định bí mật thông tin tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại ngân hàng.
NHNN phối hợp với các bộ ngành bằng nhiều biện pháp, tuyên truyền, chỉ đạo các NHTM đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa NH. Theo đó, đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán phi tiền mặt thuận tiện, đã góp phần giảm đáng kể nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt.
Tỷ giá trung tâm tiếp đà phục hồi của ngày hôm qua khi tăng mạnh 16 đồng. Trong khi các NHTM không có điều chỉnh, giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng 50 đồng mỗi chiều, giao dịch quanh mức 22.750 – 22.800 VND/USD.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở. Tỷ giá ngoại tệ tăng do giới đầu tư đổ tiền bắt đáy đồng bạc xanh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán dịp cuối năm, một số nhà băng đã “chạy đua” hút tiền gửi trong dân. Gửi tiền, người dân nên lưu ý gì và gửi kỳ hạn thế nào cho được lợi.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF) chính thức ký biên bản bàn giao để hoàn tất sáp nhập, một tháng sau khi có quyết định chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
Tính đến cuối tháng 10/2016, toàn quốc có trên 67,4 triệu tài khoản cá nhân, tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2010. Số lượng thẻ phát hành đạt mức trên 110,8 triệu thẻ, tăng 11,36% so với thời điểm cuối năm 2015.
Đó là khẳng định của Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phụ trách, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên về công tác tái cơ cấu hệ thống các TCTD của NHNN trong năm 2017.
VDSC cho rằng NHNN vẫn sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2017 và sự dư thừa thanh khoản trong hệ thống sẽ thúc đẩy dòng tiền len lỏi đến kênh đầu tư chứng khoán.
Sau chuỗi 15 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều mua ròng khoảng 225 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 14/5, tập trung ở VIC, MSN cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng.