|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sunshine Homes phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

06:32 | 10/02/2021
Chia sẻ
Thông qua đợt phát hành 20 triệu trái phiếu, Sunshine Homes đã huy động được 2.000 tỷ đồng.

CTCP Sunshine Homes vừa thông báo kết quả phát hành 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu vào ngày 30/12/2020. Doanh nghiệp thu về 2.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này.

Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 30/12/2022, được một bên thứ ba đảm bảo, trong đó có bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cuối năm 2020 Sunshine Homes ký hợp tác chiến lược với Smart Construction Group (SCG), giao SCG làm tổng thầu thi công xây dựng đối với các công trình, hạng mục thuộc dự án do Sunshine Homes đầu tư và phát triển.

Trong đó, SCG sẽ thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công trị giá 6.000 tỷ đồng xây dựng Sunshine Crystal River - dự án mở đầu cho dòng sản phẩm Sunshine Sky Villas của Sunshine Homes. 

Dự án bao gồm tổ hợp Sky Villas (biệt thự trên không), Villas, Shophouse và các khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp với tổng mức đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng.

Hợp đồng thứ 2 được ký giữa Sunshine Homes và SCG có trị giá 11.000 tỷ đồng. Sunshine Homes giao SCG làm tổng thầu thi công toàn bộ các hạng mục công trình - dự án Sunshine Empire bao gồm các tòa căn hộ khách sạn, văn phòng cao cấp hạng A, tháp tài chính, khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại quốc tế và các tiện ích lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội như sân trượt tuyết, sàn diễn thời trang...

Đặc biệt, gói thầu lớn nhất trị giá 16.000 tỷ đồng là Sunshine Heritage Resort - công trình được coi là thiên đường giải trí - nghỉ dưỡng 6 sao.

Về Sunshine Homes, đây là thương hiệu bất động sản của Tập đoàn Sunshine, trên thị trường Sunshine Homes được biết đến với hàng loạt dự án thuộc phân khúc cao cấp, siêu cao cấp, các tổ hợp tháp tài chính thông minh và bất động sản nghỉ dưỡng.

Thiên Trường

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?