|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Sự kiện thị trường ngoại hối tuần này 12/10 - 16/10: Nhà đầu tư chờ tín hiệu về gói cứu trợ COVID-19 của Mỹ

08:37 | 12/10/2020
Chia sẻ
Tuần này, thị trường ngoại hối sẽ theo dõi liệu chính phủ Mỹ có tung ra gói kích thích kinh tế mới hay không, đặc biệt là sau những ồn ào của tuần trước và chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Các báo cáo về lạm phát, doanh số bán lẻ và số liệu thất nghiệp sơ bộ của Mỹ cũng sẽ được nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự kiến sẽ nhóm họp trực tuyến trong tuần, qua đó nhà đầu tư có thể tìm kiếm một số tín hiệu mới về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đàm phán Brexit cũng là một trong các sự kiện đáng chú ý khác.

Sự kiện thị trường ngoại hối tuần này 12/10 - 16/10: Nhà đầu tư chờ tín hiệu về gói cứu trợ COVID-19 của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

1. Gói kích thích của Mỹ bị kẹt trên bàn đàm phán

Ngày 9/10, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đã không thể đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ COVID-19 tiếp theo.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell còn bày tỏ lo ngại xoay quanh khả năng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua một gói cứu trợ trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump lại cho biết ông muốn một gói kích thích lớn hơn đề xuất của Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa, dù chỉ vài ngày trước còn yêu cầu cấp dưới ngừng đàm phán cho tới sau ngày bầu cử.

Theo tổng hợp từ Investing.com, dường như ông Trump đang muốn thông qua một gói kích thích tài khóa mới để tăng cơ hội tái đắc cử.

Hiện tại, khoảng một nửa trong tổng số 22,2 triệu người mất việc trong giai đoạn đầu của đại dịch chưa có việc làm mới. Các nhà phân tích kinh tế dự đoán hoạt động tuyển dụng sẽ tiếp tục chững lại trong cuối năm nay cũng như vào đầu năm tới, đặc biệt là nếu chính phủ không tung gói cứu trợ mới.

2. Quan chức Fed phát biểu, Mỹ công bố dữ liệu kinh tế

Tuần này, một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến có bài phát biểu. Các tên tuổi này gồm có Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Robert Kaplan và Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari.

Trong bối cảnh Nhà Trắng và Đảng Dân chủ Hạ viện không đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới, các quan chức Fed được dự đoán là sẽ đưa ra nhiều bình luận tiêu cực về triển vọng kinh tế Mỹ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida và Randal Quarles dự kiến sẽ phát biểu trong hai ngày 14 và 15/10 tại một sự kiện bên lề của IMF.

Tuần này, chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu CPI vào ngày 13/10 và báo cáo thất nghiệp sơ bộ vào ngày 15/10. Dù số lượng hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay, con số này vẫn còn ở mức khá cao sau khi tụt xuống dưới ngưỡng 1 triệu hồ sơ trong tháng 8.

Tiếp đến, vào ngày 16/10, Mỹ sẽ công bố doanh số bán lẻ cùng số liệu sản lượng công nghiệp và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9.

3. IMF họp trực tuyến

IMF và World Bank sẽ tổ chức các cuộc họp thường niên trực tuyến trong tuần này. Hai tổ chức quốc tế kêu gọi nhóm G20 gia hạn thời hạn thanh toán nợ cho các nước nghèo khi mà các khoản nợ này dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.

Hơn 100 nước đã yêu cầu IMF hỗ trợ tài chính và giá trị khoản hỗ trợ có thể lên tới 100 tỉ USD.

Tuần trước, Giám đốc Điều hành Kristalina Georgieva cho hay trong tuần này IMF sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu theo hướng bớt u ám hơn. Tuy nhiên, IMF tiếp tục cảnh báo dù nền kinh tế toàn cầu bớt ảm đảm hơn so với dự đoán hồi tháng 6 nhưng quá trình phục hồi sẽ "kéo dài và không đồng đều".

4. Vấn đề Brexit

Anh tự đặt thời hạn đàm phán cho thỏa thuận chuyển tiếp hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 15/10 tới. Tuy nhiên, không có nhiều khả năng Anh và EU có thể đi đến một thỏa thuận chung.

Các nhà đàm phán từng cảnh báo rằng hai bên còn một lượng lớn công việc giấy tờ cần giải quyết ngay cả khi đã đạt được thỏa thuận. Một nguồn tin khác cho thấy EU đang muốn kéo dài cuộc đàm phán đến giữa tháng 11.

Tại cuộc hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 15 và 16/10, EU sẽ đánh giá tiến trình đàm phán.

Khả Nhân

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.