|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Standard Chartered: Giá vàng sẽ bứt phá và lên đến 1.375 USD trong 2020

08:24 | 22/04/2019
Chia sẻ
Một trong những nhà dự đoán kim loại hàng đầu của Phố Wall cho biết vàng sẽ bứt phá trong năm nay.

Với việc giá vàng xuống mức thấp nhất của 2019 vào thứ Năm tuần trước (18/4), bà Suki Cooper, giám đốc điều hành phòng nghiên cứu kim loại quí của Standard Chartered, tin giá vàng sẽ tiến gần tới vùng quá bán.

Một trong những giả định quan trọng của bà là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dừng chính sách tăng lãi suất của mình trong năm tới. Đó là một kịch bản mà thị trường chưa suy nghĩ nghiêm túc, theo bà Cooper.

"Fed sẽ không tăng lãi suất vào năm 2019 [và] 2020 khi họ chuẩn bị các công cụ cho sự suy thoái tiếp theo, có khả năng sẽ đến vào năm 2021", bà Cooper trả lời phỏng vấn CNBC.

Standard Chartered: Giá vàng sẽ bứt phá và lên đến 1.375 USD trong 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các nhà đầu tư thường xem vàng là tài sản trú ẩn an toàn khi tăng trưởng kinh tế chững lại. Thêm vào đó, bà Cooper lưu ý vàng đi theo mô hình kinh điển là tăng cao hơn khi Fed ngừng chu kỳ tăng lãi suất và thậm chí tiến hành giảm lãi suất.

"Vị thế của nhà đầu tư và giá thực sự bị giới hạn trong một thời gian ngắn trước khi tăng cao hơn vào 6 tháng sau", bà Cooper Cooper nói. "Xu hướng mà chúng ta thấy lúc này không giống với những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ".

Bà Cooper gợi ý, hoạt động thu mua của ngân hàng trung ương và nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thể hỗ trợ giá vàng thế giới lên mức cao hơn so với năm 2018.

"Chúng tôi nghĩ sự tăng giá có nhiều khả năng sẽ thành hiện thực khi năm mở ra", bà nói. "Trong quí IV, chúng tôi dự đoán giá vàng sẽ ở mức trung bình 1.325 USD vì đó là thời điểm khi chúng tôi ước tính đồng USD sẽ suy yếu và lợi suất cũng bắt đầu giảm".

Bà dự đoán giá vàng sẽ thử mức đóng cửa cao nhất của năm ngoái là 1.362 USD/ounce trong ba tháng cuối năm.

Và, dự báo của bà thậm chí còn lạc quan hơn vào năm 2020.

"Chúng tôi thực sự nghĩ giá vàng có nhiều khả năng sẽ tăng mạnh hơn nữa vào năm 2020, trung bình đạt 1.375 USD vào năm tới", bà Cooper nhận định.

Lyly Cao