|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 giảm điểm trở lại: Nhóm công nghệ kéo tụt chứng khoán Mỹ, cổ phiếu dầu khí ngược chiều đi lên

07:13 | 17/05/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/5 đa phần đóng cửa trong sắc đỏ khi các chỉ số nỗ lực hồi phục sau cú giảm sâu tuần vừa qua nhưng bất thành, nhà đầu tư đang lo ngại nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

S&P 500 hiện đang thấp hơn nhiều so với đỉnh lịch sử.

Theo CNBC, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ liên tục rung lắc giữa hai sắc xanh – đỏ trong phiên đầu tuần 16/5. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết phiên tăng 27 điểm, tức là chỉ 0,08%, và dừng ở 32.223 điểm.

Ngược lại, chỉ số S&P 500 giảm 0,39% còn 4.008 điểm dù đã có lúc mất tới 0,99%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt sâu nhất khi mất 1,2% và đóng cửa ở 11.663 điểm. Thống kê bên dưới cho thấy Nasdaq đã đi xuống 7 trong 15 phiên vừa qua, bao gồm nhiều phiên mất 3-5%.

Nasdaq Composite giảm điểm sau khi hồi phục vào cuối tuần trước.

Cổ phiếu công nghệ là nhân tố chính kéo tụt thị trường chứng khoán Mỹ phiên 16/5. Nhóm điện toán đám mây gồm Datadog, Cloudflare và Atlassian đi xuống lần lượt 10,7%, 13,6% và 6,3%. Cổ phiếu xe điện Tesla mất 5,9%. Trong khi đó, các đại gia công nghệ như Amazon và Apple giảm lần lượt 2% và 1,1%, Alphabet mất 1,4%. 

Thị trường diễn biến tiêu cực sau khi sa sút trong tuần 9-13/5 giữa nhiều lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Mỹ giảm tốc, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) liên tục tăng mạnh lãi suất và lạm phát duy trì ở đỉnh 40 năm.

Các chỉ số tăng mạnh trong phiên thứ Sáu 13/5 nhưng khi tính chung cả tuần qua, Dow Jones vẫn sụt 2,14%, lần đầu tiên ghi nhận chuỗi tụt dốc 7 tuần liên tiếp kể từ năm 2001. S&P 500 mất 2,4%, đánh dấu chuỗi giảm 6 tuần, dài nhất kể từ năm 2011. Nasdaq cũng sụt 2,8% trong tuần qua.

CNBC dẫn lời ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cao cấp tại U.S. Bank Wealth Management, nhận xét: “Chúng ta tiếp tục chuyển đổi qua giai đoạn định giá lại theo biến động của lãi suất. Trong bối cảnh đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục lên cao vì lạm phát tăng và Fed điều chỉnh chính sách, định giá các loại tài sản đã điều chỉnh trên diện rộng và trong thời gian dài”.

Mặt bằng lợi suất lên cao khi Fed nhiều lần thông báo kế hoạch thắt chặt tiền tệ trong những tháng qua để chống lạm phát. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm bắt đầu năm 2022 ở khoảng 1,5%. Trong tháng 5, lợi suất này có lúc vượt 3%, hiện ở quanh 2,9%, tức là cao gần gấp đôi đầu năm nay.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lên cao.

Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán hiện thấp hơn nhiều so với đỉnh lịch sử. Dow Jones và S&P 500 đã giảm lần lượt 12,8% và 16,8% so với mức đỉnh đạt được ngày 3/1 năm nay. Nasdaq Composite chìm sâu trong vùng thị trường gấu khi mất tới 28% so với kỷ lục thiết lập tháng 11/2021.

Một số nhà phân tích cho rằng việc các chỉ số giảm sốc có thể sớm tạo ra cơ hội bắt đáy chỉ số S&P 500, dựa theo triển vọng dài hạn. Các chiến lược gia tại RBC Capital Markets nhận định trong báo cáo phân tích ngày 16/5 rằng S&P 500 hiện đang đứng giữa ngã tư đường và cố gắng dò một đáy vững chắc.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm hỗ trợ đắc lực nhất cho S&P 500 phiên 16/5 khi bật tăng 2,6%, mạnh hơn tất cả nhóm cổ phiếu khác như thể hiện trong thống kê bên dưới. Occidental Petroleum tăng 5,7%, dẫn đầu toàn ngành dầu khí. Marathon Oil cũng đi lên 3,6%.

Cổ phiếu dầu khí nâng đỡ chứng khoán Mỹ phiên 16/5.

Cổ phiếu dầu khí diễn biến tích cực khi giá dầu WTI tại Mỹ tăng 3,4% và giá dầu Brent chuẩn quốc tế thêm 2,4% trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về khả năng hồi phục của kinh tế Trung Quốc sau đợt phong tỏa chống COVID kéo dài.

Một quan chức tại Thượng Hải cho biết thành phố 25 triệu dân này sẽ mở cửa trở lại và hoạt động bình thường từ ngày 1/6. Hiện nay 15 trong tổng số 16 quận ở Thượng Hải đã loại bỏ hoàn toàn các ca nhiễm COVID-19 ở ngoài khu cách ly.

Số liệu do Cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 16/5 cho thấy doanh số bán lẻ tháng 4 giảm tới 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức 6,1% mà các nhà kinh tế của Reuters dự báo. 

Sản lượng công nghiệp giảm 2,9% so với tháng 4/2021, trái với dự báo tăng nhẹ 0,4%. Riêng lĩnh vực sản xuất sụt 4,6%, chủ yếu do ngành công nghiệp chế tạo ô tô và thiết bị sa sút. Bloomberg cho biết ở Thượng Hải không có chiếc xe nào được bán ra trong suốt tháng 4.

 

Song Ngọc