Đồng sáng lập startup đến từ Singapore, bà Tan Hooi Ling, cho hay Grab đang có ý định nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, qua đó biến mình thành một siêu ứng dụng theo từng khu vực.
Mô hình tất-cả-trong-một đang được nhiều công ty công nghệ lớn ở Châu Á hướng tới nhằm “trói chặt” người dùng trong hệ sinh thái của mình trong khi tạo rào cản thâm nhập cho đối thủ.
Đón Giáng sinh năm nay, các siêu ứng dụng như Grab, Lala, Ahamove, Now đã tung ra các mã khuyến mãi, giảm giá cho khách sử dụng dịch vụ di chuyển, giao hàng hay đặt đồ ăn qua các ứng dụng của mình.
Hai ứng dụng gọi xe hàng đầu Đông Nam Á - Grab và Go-Jek - đang mở ra cuộc chiến mới nhằm giành được quyền lực cao nhất trong khu vực nhờ vào cái gọi là 'siêu ứng dụng'.
Đặt mục tiêu trở thành siêu ứng dụng xuất phát từ dịch vụ cốt lõi là đặt xe công nghệ, liệu Grab - “kỳ lân” Đông Nam Á sẽ làm nên thành công như những người đi trước hay không?
Thứ Ba, ngày 22/7 sắp tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo chuyên sâu với chủ đề "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".