|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Serbia sẽ sớm bắt đầu xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc

07:45 | 02/08/2019
Chia sẻ
Sau gần hai năm đàm phán, Serbia sẽ bắt đầu xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc vào cuối năm nay.

Dịch tả heo châu Phi (ASF) càn quét trên khắp cả nước đã giết chết hàng triệu con heo, khiến sản lượng thịt heo tại Trung Quốc giảm mạnh. 

Khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu trên thị trường Trung Quốc có thể được lấp đầy bằng nguồn cung nhất định từ Serbia, theo Serbia Nonitor.

Bộ trưởng Nông nghiệp Serbia Branislav Nedimovic cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ về việc xuất khẩu thịt Serbia sang thị trường lớn nhất thế giới trong buổi gặp mặt với nhà đồng cấp Trung Quốc Han Changfu tại Thượng Hải.

"Đây là kết quả của nhiều năm làm việc của Bộ, cùng với hỗ trợ về mặt chính trị chúng tôi nhận được từ Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Aleksandar Vucic về việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho nhiều sản phẩm của Serbia", ông Nedimovic nói.

Trung Quốc là nhà tiêu thụ thịt heo lớn nhất trên thế giới. Năm ngoái, quốc gia châu Á đã tiêu thụ 560 triệu tấn thịt heo, nghĩa là trung bình mỗi người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 40 kg thịt.

"Chắc chắn chúng tôi có thể xuất khẩu 500.000 con heo vào cuối năm nay và đầu năm tới. Trung Quốc là thịt trường tốt nhất cho thịt heo và là thị trường trả tốt nhất. Không có thỏa thuận nào tốt hơn cho người nông dân bằng việc tham gia thị trường Trung Quốc", ông Nedimovic kết luận. 

Trung Quốc sản xuất hầu hết số thịt heo được tiêu thụ trong nước, trong khi phần còn lại được nhập khẩu từ Mỹ, Canada và châu Âu. 

Lyly Cao

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.