|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng 24% trong tháng 4 vì dịch ASF

15:58 | 27/05/2019
Chia sẻ
Báo cáo chính thức cho biết Trung Quốc đã nhập khẩu 136.517 tấn thịt heo trong tháng 4, tăng 24% so với cùng kì năm ngoái khi nhà tiêu thụ thịt hàng đầu thế giới tăng lượng thu mua toàn cầu trong bối cảnh lo ngại thiếu nguồn cung trong tương lai vì dịch tả heo châu Phi (ASF).

Con số này đánh dấu khối lượng nhập khẩu lớn nhất tháng kể từ tháng 9/2016, thời điểm nhập khẩu thịt heo lên tới 140.000 tấn. Mức nhập khẩu gần với con số kỉ lục này nhất được ghi nhận duy nhất một lần vào tháng 3/2018, đạt 135.900 tấn.

Trung Quốc đã nhập hâu 470.776 tấn thịt heo trong 4 tháng đầu năm 2019, tăng 8,4% so với cùng kì năm ngoái. 

Một số ước tính, gồm cả từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đã hạ qui mô đàn heo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới 200 triệu con vì ảnh hưởng của dịch ASF

ASF hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hoặc vacxin, nhưng không tác động tới con ngừoi. 

Theo các chuyên gia từ Agweb, qui mô và tốc độ nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc không đáng ngạc nhiên dưới sự tàn phá của dịch ASF. Tuy nhiên, Trung Quốc tăng cường thu mua từ châu Âu và Brazil trong khi bỏ qua nguồn cung từ Mỹ là một thiệt thòi lớn cho những người chăn nuôi heo tại đây. 

Thuế quan nhập khẩu 62% của Trung Quốc lên thịt heo Mỹ và lệnh cấm sử dụng chất tạo nạc của quốc gia châu Á khiến hoạt động thương mại của người chăn nuôi heo Mỹ trở thành điều không thể. 

Dữ liệu công bố ngày 16/5 của USDA chỉ ra trong cùng tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế quan nặng đối với hàng hóa Trung Quốc, các nhà nhập khẩu của quốc gia châu Á đã huỷ số đơn đặt 3.274 tấn thịt heo Mỹ.

Lyly Cao