|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sáng 17/2 (mùng 6 Tết), không có ca mắc COVID-19 mới

06:06 | 17/02/2021
Chia sẻ
Mặc dù chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng động vẫn ở mức cao khi người dân có sự di chuyển nhiều trong kỳ nghỉ để trở về làm việc. Trong 7 ngày nghỉ tết đã có thêm 198 ca nhiễm mới.

Bản tin 6h ngày 17/2 (tức mùng 6 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại theo công bố của Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 719 ca.

Trong vòng 7 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 10/2 đến 11h00 ngày 16/2) đã ghi nhận tổng cộng 198 trường hợp mắc trong nước tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương (174 ca, chiếm 87,9%), Hà Nội (8 ca, chiếm 4%), TP HCM (8 ca, chiếm 4%), Quảng Ninh (7 ca, chiếm 3,5%), Gia Lai (5 ca, chiếm 2,5%) và Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ ghi nhận 1 ca.

Ổ dịch Hải Dương có số lượng ca nhiễm lớn nhất với 537 ca nhiễm và số lượng có thể tiếp tục tăng khi xuất hiện những chùm ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, được phát hiện thông qua xét nghiệm qua triệu chứng sốt, ho.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 145.925, trong đó 584 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.251 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 130.090 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sáng 17/2 (mùng 6 Tết), không có ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1.

Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

 

Diệp Bình

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.