|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng than Trung Quốc cao kỷ lục

12:04 | 17/01/2024
Chia sẻ
Theo Cục Thống kê Quốc gia, nhà sản xuất than lớn nhất thế giới đã khai thác 4,66 tỷ tấn vào năm ngoái, tăng 2,9% so với một năm trước đó.

Theo Reuters, dữ liệu từ Cục thống kê Trung Quốc công bố hôm 16/1 cho thấy sản lượng than của nước này đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023,  trong bối cảnh nước này tập trung vào việc đảm bảo an ninh năng lượng và nhu cầu cũng gia tăng sau khi các hạn chế liên quan đến đại dịch được nới lỏng. 

Theo Cục Thống kê Quốc gia, nhà sản xuất than lớn nhất thế giới đã khai thác 4,66 tỷ tấn vào năm ngoái, tăng 2,9% so với một năm trước đó.

Trong tháng 12, sản lượng đạt 414,31 triệu tấn, gần bằng mức 414 triệu tấn của tháng 11 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng điện của cả nước đã tăng 8% so với cùng kỳ trong tháng 12. Hiện, nhiệt điện than vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn cung điện của Trung Quốc. 

Các nhà phân tích dự đoán sản lượng than sẽ tăng khiêm tốn vào năm 2024. Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong năm qua, sau nỗ lực thúc đẩy an ninh năng lượng khiến sản lượng tăng mạnh bắt đầu từ năm 2021.

Các nhà phân tích tại Macquarie nhận định trong năm 2023, tăng trưởng sản lượng than trong nước “gần như không thay đổi, phần lớn là do việc đình chỉ khai thác liên quan đến an toàn ”. Điều này dẫn đến tăng trưởng nhu cầu vượt xa tốc độ tăng trưởng nguồn cung.

Điều đó đã đẩy lượng than nhập khẩu của Trung Quốc tăng cao, lên mức cao kỷ lục 474,42 triệu tấn vào năm 2023. Các doanh nghiệp tiêu thụ than chuyển sang nhập khẩu do giá rẻ hơn trong khi chất lượng cao hơn. 

 

H.Mĩ

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.