|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng nhựa toàn cầu giảm do dịch COVID-19

23:46 | 10/06/2021
Chia sẻ
Hiệp hội nhựa châu Âu (PlasticsEurope) ngày 10/6 cho biết sản lượng nhựa toàn cầu năm 2020 giảm do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là lần thứ ba sản nhựa thế giới giảm kể từ Thế chiến thứ hai sau hai lần giảm do khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Sản lượng nhựa toàn cầu giảm do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images).

Theo PlasticsEurope, sản lượng nhựa toàn thế giới năm 2020 giảm 0,3% so với năm 2019 xuống còn 367 triệu tấn, chủ yếu do tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu.

Sản lượng nhựa tại Trung Quốc, nước hiện chiếm 1/3 sản lượng nhựa toàn cầu, tiếp tục tăng 1%. Tại châu Âu, sản lượng nhựa mới giảm 5,1%, đạt 55 triệu tấn năm 2020. 

Sản lượng nhựa của Liên minh châu Âu hiện chiếm chỉ 15% sản lượng nhựa toàn thế giới, giảm so với 21% năm 2010, trong khi Mỹ chiếm 19% sản lượng toàn cầu trong năm 2020, giảm so với mức 20% của 10 năm trước.

Xét về phía tiêu thụ, lượng nhựa sử dụng trong ngành sản xuất ô tô giảm mạnh 18% tại châu Âu trong năm 2020.