|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng đường Ấn Độ tăng 6,9% trong tháng 2

20:11 | 08/03/2019
Chia sẻ
Vụ mùa bội thu khiến thị trường trở nên căng thẳng hơn và tiếp tục gây áp lực lên giá đường xuất xưởng, giá bán tối thiểu do chính phủ quy định là 31 rupee/kg. Thị trường dư thừa nguồn cung do lượng dự trữ trong kho lớn từ mùa trước (10,7 triệu tấn) và thêm một năm sản xuất tăng cao.

Sản lượng đường Ấn Độ tăng 6,9% trong tháng 2 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vụ mùa bội thu có thể gây áp lực lên giá đường

Financial Express đưa tin, trong năm tài chính từ tháng 9/2018 đến tháng 2 năm nay, sản lượng đường của Ấn Độ tăng 6,9% so với năm trước đó, càng làm cho thị trường trở nên tồi tệ hơn và khiến lợi nhuận của các nhà máy sản xuất đi xuống.

Hôm 6/3, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (Isma) cho biết sản lượng đường nước này sản xuất tính đến ngày 28/2 là 24,77 triệu tấn, tăng so với 23,18 triệu tấn một năm trước đó. Phần lớn hoạt động sản xuất đã ngừng lại và hầu hết nhà máy ở bang Maharashtra và Karnataka khả năng đóng cửa, tốc độ sản xuất dự kiến chậm lại trong những ngày tới.

Financial Express dẫn dự báo của Isma, sản lượng đường quốc gia trong năm 2018 - 2019 ở mức 30,7 triệu tấn, thấp hơn lượng kỉ lục 32,5 triệu của năm trước, nhưng cao hơn tất cả năm trước đó. Trong khi đó sản lượng tiêu thụ dự kiến sẽ vẫn là 26 triệu tấn trong năm nay.

Vụ mùa bội thu khiến thị trường trở nên căng thẳng hơn và tiếp tục gây áp lực lên giá đường xuất xưởng, giá bán tối thiểu do chính phủ quy định là 31 rupee/kg. Thị trường dư thừa nguồn cung do lượng dự trữ trong kho lớn từ mùa trước (10,7 triệu tấn) và thêm một năm sản xuất tăng cao.

Theo dữ liệu của Isma, sản lượng đường của bang Maharashtra đạt 9,21 triệu tấn tính đến ngày 28/2, tăng 8,9% so với cùng kì năm ngoái.

Tại bang Uttar Pradesh, tính đến cuối tháng 2 các nhà máy sản xuất 7,32 triệu tấn đường, thấp hơn một chút so với con số 7,36 triệu tấn trong năm trước đó. Khoảng 117 nhà máy đã hoạt động trong mùa này.

Ở bang Karnataka, 4,169 triệu tấn đường được sản xuất trong mùa này với 32 nhà máy ngừng hoạt động và 35 vẫn đang hoạt động. Bang này đã sản xuất 3,392 triệu tấn đường cùng kì năm ngoái với tình trạng 38 nhà máy hoạt động và 27 nhà máy đóng cửa.

Bang Tamil Nadu sản xuất 0,47 triệu tấn đường trong mùa này với 32 nhà máy vẫn còn hoạt động, so với 358 nghìn tấn được sản xuất bởi 26 nhà máy đường trong giai đoạn 2017 - 2018.

Bang Gujarat sản xuất 880 nghìn tấn đường với 14 nhà máy đang hoạt động. Cùng kì năm ngoái, 15 nhà máy đường đã hoạt động và họ đã sản xuất 823 nghìntấn. Ở Andhra Pradesh và Telangana, 25 nhà máy đường sản xuất 570 nghìn tấn, so với 571 nghìn tấn được sản xuất bởi 22 nhà máy đường trong mùa trước.

Ở các bang như Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana và Madhya Pradesh và Chhattisgarh, sản lượng đường lần lượt đạt 575 nghìn tấn, 255 nghìn tấn, 460 nghìn tấn, 415 nghìn tấn và 410 nghìn tấn.

Lo ngại những các quan niệm sai lầm của người tiêu dùng về tác hại của đường gây ra cho sức khỏe, Isma đã tổ chức một sự kiện vào hôm 6/3 để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chất ngọt và các giá trị dinh dưỡng của nó.

Dự trữ đường Ấn Độ vượt 11 triệu tấn

Khối lượng đường dự trữ của Ấn Độ trong tháng 9 có thể vượt 11 triệu tấn, so với 10,7 triệu tấn trong năm trước đó.

Mặc dù bán với giá tối thiểu, việc cắt giảm sản xuất của các nhà máy đường khiến tổng số nợ tăng vọt lên gần 2.016 tỉ rupee, con số kỉ lục tính đến ngày 22/2. Tuy nhiên, với việc chính phủ Ấn Độ quyết định cho vay các khoản nợ trị giá hơn 1.000 tỉ rupee và tăng giá tối thiểu từ 29 rupee/kg lên 31 rupee/kg, tổng số nợ có thể giảm bớt, theo Isma.

Tuy nhiên chính phủ đã điều chỉnh hạn ngạch xuất khẩu đường trong tháng 3, động thái này làm giảm giá đường hơn 100 rupee/tạ (gần đây), điều này sẽ tác động xấu đến các nhà sản xuất, Isma cho biết.

Ấn Độ điều chỉnh hạn ngạch xuất khẩu đường Ấn Độ điều chỉnh hạn ngạch xuất khẩu đường Nhà máy Đường Phổ Phong phải có kế hoạch thu mua hết mía cho người dânNhà máy Đường Phổ Phong phải có kế hoạch thu mua hết mía cho người dân Sản lượng đường tại Ấn Độ có thể vượt quá nhu cầu tiêu thụ 26 triệu tấn Sản lượng đường tại Ấn Độ có thể vượt quá nhu cầu tiêu thụ 26 triệu tấn

Linh Giang