|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu của Iran khai thác tại mỏ Tây Karoon tăng hơn 460% trong 7 năm

14:44 | 30/11/2020
Chia sẻ
Cách đây 7 năm, sản lượng dầu của Iran từ các mỏ ở Tây Karoon (các mỏ chung với Iraq) đạt 71.000 thùng/ngày sau đó tăng mạnh lên trên 400.000 thùng/ngày vào năm 2019.
Sản lượng dầu của Iran khai thác tại mỏ Tây Karoon tăng hơn 460% trong 7 năm - Ảnh 1.

Sản lượng dầu của Iran khai thác tại các mỏ chung với Iraq tăng 460% trong vòng 7 năm. (Ảnh: The Iran Project).

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo, hiện tại, Iran đang có kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu từ các mỏ khai thác chung với Iraq lên 1 triệu thùng/ngày.

Cách đây 7 năm, sản lượng dầu của Iran từ các mỏ ở Tây Karoon (các mỏ chung với Iraq) đã đạt 71.000 thùng/ngày sau khi Tổng thống Hassan Rouhani bắt đầu nhiệm kì đầu tiên.

Trong năm 2014, Iran đã sản xuất khoảng 103.000 thùng/ngày dầu từ các mỏ ở Tây Karoon trong khi đó, Iraq cho ra khoảng 194.000 thùng/ngày từ các mỏ này.

Iraq tiếp tục dẫn trước Iran trong việc sử dụng các mỏ dầu chung cho đến năm 2016, Iran tăng lượng sản xuất của mình lên 215.000 thùng/ngày, tương đương với sản lượng của Iraq.

Sau đó, năm 2017, Iran tiếp tục tăng hoạt động khai thác từ các mỏ chung ở Tây Karoon lên 335.000 thùng/ngày để vượt Iraq.

Cơ quan thông tấn cho biết, sản lượng của Iran từ các mỏ khai thác chung đã đạt con số 370.000 thùng/ngày vào năm 2018 và tăng lên trên 400.000 thùng/ngày vào năm 2019. Trong khi đó, Iraq chỉ dừng ở mức 250.000 thùng/ngày, thua xa Iran.